Các đại biểu HĐND TP.HCM dành phút mặc niệm những người mất vì Covid-19

24/08/2021 09:06 GMT+7

Sáng 24.8, HĐND TP.HCM khai mạc kỳ họp thứ 2 để thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách khi thành phố bước vào đợt giãn cách mới với nhiều biện pháp được siết chặt, tăng cường.

Trước khi khai mạc kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM dành phút mặc niệm đối với những người đã mất trong đại dịch Covid-19.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết thành phố đã trải qua gần 90 ngày kể từ khi phát hiện ổ dịch trong cộng đồng, thành phố trải qua nhiều đợt giãn cách xã hội qua nhiều cấp độ, tăng cường. Đây là giai đoạn khó khăn chưa từng có đối với hệ thống chính trị và nhân dân thành phố.
Với sự hỗ trợ của Trung ương và các tỉnh thành bạn, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của cử tri, thành phố đã có những bước đi hợp lý và bước vào giai đoạn khó khăn, cam go.

Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2 diễn ra sáng 24.8

Ảnh: Nguyên Vũ

Bà Lệ thông tin một số nội dung quan trọng được thảo luận, xem xét tại kỳ họp gồm: công tác cán bộ, sổ sung biên chế hành chính đối với TP.Thủ Đức và các quận thực thiện mô hình chính quyền đô thị; huy động vốn để đầu tư chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển ngân sách TP.HCM, chương trình 2 theo phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; tờ trình về ban hành nghị quyết quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí, lưu chiểu trên địa bàn thành phố…
Đồng thời, Thường trực HĐND TP.HCM trình chương trình làm việc, chương trình hoạt động giám sát toàn khóa, chương trình giám sát năm 2022, nội quy kỳ họp của HĐND TP.HCM khóa X.
Ban Pháp chế báo cáo về công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề được người dân quan tâm, báo cáo thẩm tra báo cáo hoạt động của Viện KSND TP.HCM và TAND TP.HCM 6 tháng đầu năm 2021. Sở Giáo dục - Đào tạo báo cáo kết quả năm học 2020 - 2021 và công tác chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022.
Chủ tịch HĐND TP.HCM đánh giá đây là những vấn đề quan trọng nhằm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, giảm lệ phí dịch vụ công trực tuyến để khuyến khích người dân sử dụng thủ tục hành chính trên môi trường mạng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.