Các CLB cần bao nhiêu điểm để lọt vào Top 6 tranh chung kết V-League?

27/03/2021 07:55 GMT+7

Những số liệu thống kê cho thấy số điểm mà đội bóng xếp thứ 6 sau khi kết thúc lượt đi ở các mùa giải trước (tương đương giai đoạn một của V-League năm nay) dao động trong khoảng từ 18 đến 21 điểm.

Giai đoạn một của V-League 2021 đã trôi qua được gần nửa chặng đường. Lúc này vị trí trên bảng xếp hạng của các đội chỉ có ý nghĩa tương đối. Bởi khoảng cách giữa các đội bóng lúc này đang là hết sức sít sao (từ vị trí thứ nhất của Hoàng Anh Gia Lai đến vị trí thứ 12 của TP.HCM chỉ hơn kém nhau có 4 điểm). Các đội hiện đang phải cạnh tranh nhau một cách quyết liệt để giành vé lọt vào Top 6 đội mạnh nhất ở giai đoạn một, qua đó tiếp tục đua tranh ngôi vị quán quân ở giai đoạn hai. Vậy các đội cần bao nhiêu điểm để có thể lọt vào Top 6?
Thống kê cho thấy: Kết thúc lượt đi V-League 2015, Đồng Tâm Long An đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với thành tích giành được 21 điểm (6 trận thắng, 3 trận hòa, 4 trận thua).
Trong 3 mùa giải tiếp theo, Quảng Nam đều là đội xếp thứ 6 sau 13 vòng đấu. Số điểm mà đội bóng xứ Quảng giành được lần lượt là 20 điểm (ở V-League 2016, 2017) và 19 điểm (ở V-League 2018).
Số điểm thấp nhất mà đội bóng đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng sau khi kết thúc lượt đi là 18 điểm. Chủ nhân của số điểm này là Bình Dương ở lượt đi của V-League 2019.

Lee Nguyễn có vực dậy CLB TP.HCM ?

Khả Hòa

Gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, kết thúc giai đoạn một V-League 2020, đội bóng đất Thủ cũng xếp thứ 6 với 20 điểm, bằng điểm với 3 đội: Hà Nội (thứ 4), TPHCM (thứ 5) và Hoàng Anh Gia Lai (thứ 7).
Như vậy để có thể lọt được vào Top 6 ở mùa giải năm nay, các CLB cũng sẽ cần tích lũy được ít nhất là 18 điểm, giống như Bình Dương ở V-League 2019. Tuy nhiên để chắc chắn góp mặt ở nhóm A giai đoạn hai, số điểm mà các CLB cần phải có phải là 21 điểm. Điều đó có nghĩa là đội đầu bảng hiện nay Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải kiếm thêm được 11 điểm nữa ở 8 vòng đấu tới.
Trong khi đó, nhóm xếp sau với Than Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, SHB.Đà Nẵng, Bình Dương (cùng 9 điểm) sẽ phải ‘gom’ thêm 12 điểm nữa. Đó cũng là 6 gương mặt đang hiện diện trong Top 6 sau 5 vòng đấu. Tuy nhiên như đã nói ở trên, Top 6 này hoàn toàn có thể xáo trộn bởi Top 6 tiếp theo (từ thứ 7 đến thứ 12) chỉ kém họ từ 2 đến 3 điểm mà thôi. Một trận thắng hay thua hoàn toàn có thể khiến các đội bóng này hoán đổi vị trí cho nhau.
Chúng ta hãy cùng chờ xem cuộc đua vào Top 6 ở mùa giải năm nay sẽ còn diễn biến bất ngờ và hấp dẫn như thế nào ở các vòng đấu sắp tới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.