Các chuyên gia tin tưởng vào hiệu quả của vắc xin trước biến thể Omicron

Thiên Lan
Thiên Lan
02/12/2021 00:09 GMT+7

Cho đến hiện tại, biến thể Omicron đã lây lan nhiều quốc gia. Các nhà khoa học đang tất bật nghiên cứu biến thể mới này.

Sau khi phát hiện biến thể Omicron, có nhiều câu hỏi xung quanh việc liệu các loại vắc xin hiện tại có còn khả năng bảo vệ chống lại biến thể này hay không.

Dựa trên dữ liệu hiện có, các nhà khoa học hy vọng các loại vắc xin hiện tại vẫn có khả năng chống lại việc nhiễm bệnh nặng do Omicron gây ra, theo Health 24.

Omicron có thể lây nhiễm cho người đã tiêm chủng nhưng không gây bệnh nặng

Shutterstock

Giáo sư dịch tễ học người Nam Phi tin tưởng vào vắc xin

Giáo sư dịch tễ học Salim Abdool Karim, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc tế của Nam Phi, cho biết: “Các biện pháp của chúng tôi vẫn có hiệu quả, nhưng điều đang được cộng đồng quan tâm là liệu các loại vắc xin hiện tại có chống lại biến thể mới này hay không”.

Dựa trên những gì các nhà khoa học biết về 4 biến thể Alpha, Beta, Gamma, Delta và cách các biến thể này phản ứng với khả năng miễn dịch với vắc xin, Giáo sư Abdool Karim cho biết các chuyên gia hy vọng vắc xin sẽ tiếp tục bảo vệ mạnh mẽ chống lại bệnh nghiêm trọng do Omicron gây ra.

Ngay cả khi có một số đột biến thoát khỏi các kháng thể, thì rất khó để thoát khỏi khả năng miễn dịch của tế bào

Shutterstock

Kháng thể, tế bào T

"Khả năng bảo vệ của vắc xin vẫn còn mạnh mẽ. Các nghiên cứu đang được thực hiện - nhưng dựa trên những gì đã biết, chúng ta có thể hy vọng rằng vắc xin sẽ có tác dụng ngăn ngừa nhập viện và bệnh nặng với biến thể Omicron", Giáo sư Abdool Karim nói, theo Health 24.

Nguyên nhân là do việc ngăn ngừa bệnh nặng phụ thuộc nhiều vào một nhánh của hệ thống miễn dịch, gọi là miễn dịch tế bào T, và ít phụ thuộc vào các kháng thể, một nhánh khác của hệ thống miễn dịch.

"Vì vậy, ngay cả khi có một số đột biến thoát khỏi các kháng thể, thì rất khó để thoát khỏi khả năng miễn dịch của tế bào T", Giáo sư Abdool Karim nói.

Vắc xin Covid-19 hiện tại có kháng được biến thể Omicron?

Theo Giáo sư Abdool Karim, dữ liệu toàn cầu về vắc xin cũng cho thấy rằng, theo thời gian, khả năng bảo vệ của vắc xin chống lại bệnh nặng, đối với các biến thể khác nhau, kể cả Delta, vẫn có hiệu quả.

Ông nói: “Vắc xin có xu hướng có hiệu quả khá tốt trong việc bảo vệ chống lại bệnh nghiêm trọng. Đó cũng là mối quan tâm lớn của mọi người đối với căn bệnh này”.

Các nhà khoa học hàng đầu của Anh nói gì?

Giáo sư Calum Semple, cố vấn Khoa học về Các trường hợp khẩn cấp của chính phủ Anh, đã đưa ra một lưu ý thận trọng về biến thể Omicron.

Ông cho biết, Omicron không phải là một thảm họa vì vắc xin vẫn có khả năng bảo vệ chống lại bệnh nghiêm trọng.

“Khả năng miễn dịch từ tiêm chủng vẫn có khả năng bảo vệ khỏi bệnh nặng. Người bệnh có thể bị nghẹt mũi, đau đầu hoặc cảm lạnh nhưng khả năng phải nhập viện, chăm sóc đặc biệt hoặc tử vong sẽ giảm đi đáng kể nhờ vắc xin", Giáo sư Calum Semple nói.

Trong khi đó, một chuyên gia về vắc xin tin rằng, việc biến thể Omicron sẽ gây ra một làn sóng đại dịch Covid-19 mới là “cực kỳ khó xảy ra”, theo The Hindu.

Giáo sư Andrew Pollard, giám đốc của tổ chức nghiên cứu vắc xin Oxford Vaccine Group (Anh), cho biết: “Ít nhất từ ​​quan điểm suy đoán, chúng tôi lạc quan rằng vắc xin vẫn có tác dụng chống lại bệnh nghiêm trọng đối với biến thể Omicron, nhưng cần đợi vài tuần để biết rõ”.

Giáo sư Pollard nói rằng rất khó có khả năng xảy ra đại dịch bùng phát trở lại ở một quần thể đã tiêm chủng đầy đủ.

Biến thể Omicron khiến các nước siết chặt hạn chế đi lại

Sir John Bell, một trong những cố vấn cao cấp về vắc xin của chính phủ Anh, Giáo sư y khoa tại Đại học Oxford, cũng cho biết mặc dù biến thể mới có thể trốn tránh các kháng thể, nhưng nó sẽ ít có khả năng thoát khỏi tế bào T và các bộ phận khác của hệ thống miễn dịch có khả năng bảo vệ rộng hơn, theo The Hindu.

Bệnh nhân đã tiêm chủng mắc bệnh nhẹ hơn

Tiến sĩ Unben Pillay, bác sĩ đa khoa ở tỉnh Gauteng (Nam Phi), nơi bùng phát biến thể mới, cho biết các bác sĩ quản lý bệnh nhân Covid-19 đã quan sát thấy rằng những người mắc bệnh sau khi đã tiêm chủng "có thể ở nhà và có xu hướng nhẹ hơn nhiều" so với những người chưa tiêm chủng.

Bệnh nhân nhập viện hầu hết chưa tiêm chủng

Tại thành phố Tshwane (Nam Phi), nơi các ca bệnh đã tăng cao kể từ giữa tháng 11, 87% tổng số bệnh nhân nhập viện do Covid-19 là chưa được tiêm chủng, News24 đưa tin.

Theo tiến sĩ Wassila Jassat, Viện Quốc gia về Các bệnh truyền nhiễm Nam Phi, đã có 455 trường hợp nhập viện ở Tshwane trong hai tuần qua. Qua theo dõi thấy rằng những bệnh nhân chưa tiêm chủng có kết quả tồi tệ hơn những người đã tiêm chủng, theo Health 24.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.