Các chiến sĩ trong vụ nổ ở Sa Đéc xuất viện

15/11/2015 17:11 GMT+7

(TNO) Chiều 15.11 bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tấn Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121-Quân khu 9, cho biết các chiến sĩ được đưa đến đây điều trị đã xuất viện trở về đơn vị.

(TNO) Chiều 15.11 bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tấn Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121-Quân khu 9, cho biết các chiến sĩ được đưa đến đây điều trị đã xuất viện trở về đơn vị.

Theo một vị lãnh đạo Bệnh viện đa khoa TP.Sa Đéc, 10 chiến sĩ đến cấp cứu chỉ bị xây xát nhẹ. Khoảng phân nửa trong số này đã sớm trở lại đơn vị. Các chiến sĩ còn lại được chuyển sang Bệnh viện Quân y 121- Quân khu 9 đóng tại TP.Cần Thơ để theo dõi thêm. Bác sĩ Nguyễn Tấn Phong xác nhận tất cả các chiến sĩ được đưa đến bệnh viện vào ngày 14.11 đều đã được xuất viện.
Trước đó, sáng 14.11, tại Lữ đoàn 25 công binh- Quân khu 9 (doanh trại tọa lạc ở P.An Hòa, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) một vụ nổ trái đạn xảy ra làm 1 người chết, 10 người bị thương.
Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Võ Thanh Tùng, Chủ tịch UBND TP. Sa Đéc (Đồng Tháp), xác nhận vụ việc. Còn ông Nguyễn Tôn Hoàng, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, theo báo cáo sơ bộ, do các chiến sĩ trong Lữ đoàn 25 công binh là những chiến sĩ mới nên không biết được tác hại của trái nổ đã cầm nghịch chơi nên bị xoay chốt và phát nổ.
 

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.