Các cầu thủ tuyển Mỹ trước trận đại chiến với Iran: ‘Thắng hoặc ra về’

Giang Lao
Giang Lao
29/11/2022 10:09 GMT+7

Hai tuyển thủ Weston McKennie và Gio Reyna khẳng định, tuyển Mỹ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất ở trận gặp Iran lúc 2 giờ rạng sáng 30.11 là 'Thắng hoặc ra về'.

Thắng tuyển Iran là điều kiện duy nhất cho tuyển Mỹ tiếp tục hành trình ở World Cup 2022, sau khi họ có 2 trận hòa trong thế trận sáng nước trước Xứ Wales 1-1 và tuyển Anh 0-0 ở bảng B. Các kết quả còn lại hòa hoặc thua, tuyển Mỹ đều nói lời chia tay World Cup 2022.

Tuyển Mỹ (áo xanh) thi đấu 2 trận ra quân ở bảng B đầy ấn tượng trước Xứ Wales và tuyển Anh

AFP

Xác định rõ hành trình này, các cầu thủ Weston McKennie và Gio Reyna đều cho rằng: “Chúng tôi không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác ngoài xác định rõ nhiệm vụ của mình ở trận đấu này. Đó là giành 3 điểm và suất đi tiếp”.

Tiền vệ McKennie nói thêm: “Chúng tôi có sự tự tin, vì quá trình đến trận then chốt với Iran này là các kết quả đã nằm trong sự kiểm soát (có điểm trước 2 đối thủ mạnh Xứ Wales và tuyển Anh). Vì vậy, vấn đề bây giờ là ra sân, thi đấu với tất cả những gì tốt nhất. Mọi thứ khác đều không thành vấn đề gì với chúng tôi hiện nay”.

Bản tin World Cup (29.11): Đêm đại tiệc bàn thắng | Tìm kiếm trên Google chỉ toàn là World Cup!

Tuyển Mỹ có đủ đội hình tốt nhất trước trận gặp Iran, trong khi đại diện châu Á vắng thủ môn số 1 Alireza Beiranvand (chấn thương) và tiền vệ Alireza Jahanbakhsh của CLB Feyenoord bị treo giò (nhận 2 thẻ vàng qua 2 trận ở bảng B). Trong lịch sử đối đầu ở World Cup, tuyển Mỹ từng thua Iran 1-2 tại vòng bảng năm 1998.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.