Các cặp đồng tính đua nhau đến New Zealand làm đám cưới

20/09/2013 16:30 GMT+7

(TNO) Trên 80 cặp đồng tính , bao gồm các cặp từ New Zealand và 24 cặp từ các quốc gia khác, đã tổ chức đám cưới kể từ khi nước này hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, AFP dẫn các số liệu thống kê mới công bố ngày 20.9.


Hai cặp đồng tính làm đám cưới ở New Zealand ngày 19.9 - Ảnh: AFP

Các quan chức New Zealand dự kiến số lượng cặp đồng tính tổ chức đám cưới sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian sắp tới, theo AFP.

Kể từ ngày 19.8, luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính bắt đầu có hiệu lực ở New Zealand.

New Zealand trở thành quốc gia thứ 14 trên thế giới cho phép kết hôn đồng tính, và là nước đầu tiên ở châu Á-Thái Bình Dương cho phép các cặp đồng tính kết hôn.

Ông Jeff Montgomery, người đứng đầu cơ quan đăng ký kết hôn của New Zealand, cho biết đã có tổng cộng 82 đám cưới đồng tính được tổ chức ở New Zealand kể từ hôm 19.8 đến nay.

Trong số 82 đám cưới đồng tính có 42 đám cưới đồng tính nam và 40 đám cưới đồng tính nữ.

Còn 24 cặp đồng tính nước ngoài đến từ Úc, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông, Anh, Philippines và Mỹ.

Phúc Duy

>> Anh và Wales hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính
>> New Zealand chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính
>> Pháp thông qua dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính
>> New Zealand cho phép hôn nhân đồng tính
>> Hôn nhân đồng tính: Cần cái nhìn thấu đáo
>> 2/3 dân số New Zealand ủng hộ hôn nhân đồng tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.