Các biện pháp trừng phạt thương mại của Trung Quốc ảnh hưởng Đài Loan ra sao?

07/08/2022 19:09 GMT+7

Sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi , Bắc Kinh tiến hành tập trận lớn nhất từ trước đến nay và áp đặt hàng loạt lệnh cấm vận lên Đài Loan.

Trung Quốc đình chỉ xuất khẩu cát tự nhiên cho hòn đảo này mà không đưa ra lời giải thích.

Theo dữ liệu chính thức từ Trung Quốc, trong năm 2007, Đài Loan nhập khẩu 90% cát tự nhiên từ Trung Quốc. Đây là vật liệu được sử dụng rộng rãi để làm bê tông và để xây dựng.

Trung Quốc cũng ngừng nhập khẩu trái cây họ cam quýt, cá hố đuôi dài sọc trắng ướp lạnh và cá thu ngựa đông lạnh từ Đài Loan. Lý do được đưa ra là lượng thuốc trừ sâu dư thừa trên trái cây và dấu vết của virus corona gây Covid-19 trên bao bì cá đông lạnh.

Việc đình chỉ này ảnh hưởng đến thủy sản, một trong những thực phẩm nhập khẩu hàng đầu của Trung Quốc từ Đài Loan.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, Trung Quốc nhập khẩu lượng thủy sản trị giá 59 triệu USD từ Đài Loan.

Bắc Kinh cũng nhắm vào 35 nhà xuất khẩu bánh quy và bánh ngọt của Đài Loan. Hiện chưa rõ liệu có thêm các biện pháp trừng phạt nào khác hay không.

Các ngành hàng xuất khẩu của Đài Loan đến Trung Quốc gồm điện tử, máy móc, nhựa và hóa chất.

Theo dữ liệu nhập khẩu của Trung Quốc, nhập khẩu từ Đài Loan của nước này từ tháng 1 đến tháng 6 đạt 122,5 tỉ USD - tăng hơn 7% so với 1 năm trước đó.

Trung Quốc tập trận phong tỏa Đài Loan, phóng tên lửa bội siêu thanh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.