Các bé gái rất dễ bị dụ dỗ qua mạng xã hội?

17/08/2015 19:39 GMT+7

(TNO) Đoạn clip thử nghiệm việc dụ dỗ bé gái qua internet vừa đăng tải trên Youtube đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng nguy hiểm của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên.

(TNO) Đoạn clip thử nghiệm việc dụ dỗ bé gái qua internet vừa đăng tải trên Youtube đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng nguy hiểm của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên, Daily Mail (Anh) đưa tin ngày 16.8.

Vào ngày 10.8, Coby Persin, một blogger người Mỹ chuyên làm các video về các trò đùa chơi khăm và trải nghiệm thực tế, đã đăng tải đoạn video gây rúng động dư luận. Đoạn clip thử nghiệm của anh cho thấy các cô bé dễ bị đối tượng tán ngẫu qua mạng dẫn dụ như thế nào.

Blogger 21 tuổi Coby đã giúp 3 hộ gia đình ở New York (Mỹ) nhận ra con cái họ dễ tin người lạ trên internet như thế nào.

Coby tạo một tài khoản ảo với tên Jason Biazzio, 15 tuổi, và dễ dàng tiếp cận với các bé gái - Ảnh chụp Youtube

Tạo hẳn một tài khoản Facebook giả và nhập vai một hotboy 15 tuổi với tên Jason Biazzio, Coby không gặp bất cứ khó khăn gì trong việc làm quen và chiếm trọn cảm tình của 3 cô bé trong độ tuổi từ 12 đến 14. Sau vài ngày tán tỉnh trên mạng, hotboy ngỏ ý muốn gặp mặt và 3 cô bé nhanh chóng đồng ý.

Ban đầu, bố mẹ của các em quả quyết với Coby, anh sẽ không thể dụ dỗ được con gái của họ. Tuy nhiên, họ đã vô cùng hoảng sợ khi thấy chỉ bằng vài lời "đường mật", Coby dễ dàng rủ được cả 3 "con mồi" hẹn hò gặp mặt, mở cửa nhà và đi chơi.

Mikayla, 13 tuổi, ra công viên hẹn gặp Coby khi phụ huynh không có mặt ở nhà - Ảnh chụp Youtube

Thay vì gặp được anh chàng tuổi teen bảnh trai trên mạng, các bé chỉ gặp được tay blogger Coby có ngoại hình kém long lanh hơn. Đồng thời cũng bị cha mẹ bắt quả tang tại trận vì đã lén lút gặp người lạ mà không xin phép.

Các phụ huynh tỏ ra rất sốc vì bất chấp lời khuyên của họ, các cô bé vẫn quyết định hẹn gặp bạn quen qua internet khi không có mặt cha mẹ bên cạnh. Thậm chí có cô bé sẵn sàng lên xe đi chơi cùng người mới quen vào lúc nửa đêm.

Blogger Coby có ngoại hình kém điển trai hơn ảnh đại diện Facebook - Ảnh chụp Youtube

Coby Persin cho biết anh làm ra clip này dưới sự thỏa thuận bí mật với phụ huynh nhằm nhấn mạnh các mối nguy hiểm luôn rình rập con cái bất chấp những lời răn đe khuyên nhủ của họ.

Thông qua mạng xã hội, các tội ác như bắt cóc, hiếp dâm, lạm dụng tình dục có thể xảy đến đối với trẻ vị thành niên thiếu vâng lời các bậc phụ huynh.

Julianna, 12 tuổi, thoải mái mở cửa cho Coby khi cho rằng bố đã ngủ say - Ảnh chụp Youtube
Jenna, 14 tuổi, mặc dù đã được cảnh báo về mối nguy hiểm của mạng xã hội từ bố mẹ, vẫn dễ dàng lên xe người lạ để đi chơi lúc nửa đêm - Ảnh chụp Youtube

Con số được đưa ra vào cuối đoạn video như một lời cảnh báo đối với các gia đình ở Mỹ khi mỗi năm có đến 750.000 tội phạm bị bắt vì tội lạm dụng tình dục.

Vậy còn con gái của bạn có dễ bị người lạ dụ dỗ? Bạn có cách nào bảo vệ con gái mình trước những nguy hiểm rình rập trên mạng xã hội? Clip đặt ra câu hỏi không hề dễ dàng cho các bậc phụ huynh nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển ngày càng phức tạp như hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.