Cá voi sát thủ được trả tự do sau nửa thế kỷ

Khánh Như
Khánh Như
31/03/2023 12:59 GMT+7

Thủy cung Miami Seaquarium đã đồng ý trả tự do cho cá voi sát thủ Tokitae sau 50 năm nuôi nhốt.

Hơn 50 năm sau khi bị bắt ở vùng biển ngoài khơi phía tây bắc Thái Bình Dương và sống trong điều kiện nuôi nhốt, cá voi sát thủ với tên gọi Tokitae được thông báo sắp được thả về đại dương. Thông báo được chủ thủy cung đưa ra ngày 30.3 đã chấm dứt nhiều năm đấu tranh của các nhóm bảo vệ động vật và giới lãnh đạo bản địa, nhằm kêu gọi trả con cá về môi trường tự nhiên, hãng tin Reuters đưa tin.

Cá voi sát thủ được trả tự do sau nửa thế kỷ - Ảnh 1.

Cá voi sát thủ Tokitae

REUTERS

Cụ thể, ngày 30.3, chủ sở hữu Thủy cung Miami Seaquarium nơi Tokitae sống đã công bố một “thỏa thuận chính thức và ràng buộc” với nhóm bảo vệ quyền động vật Friends of Lolita, và bắt đầu quá trình đưa Tokitae trở lại đại dương. Thông cáo báo chí từ thủy cung cho biết các bên liên quan đang hợp tác và hy vọng việc đưa cá voi về với biển có thể thực hiện được trong vòng 18 đến 24 tháng tới, theo tờ The Guardian.

Tokitae, còn được biết với nghệ danh Lolita, là con cá voi sát thủ già nhất từng sống trong điều kiện nuôi nhốt. Trước khi nghỉ hưu, Lolita đã có vài chục năm biểu diễn ở Miami Seaquarium. Do điều kiện nuôi nốt, da của Tokitae bị nhiễm trùng và con cá mắc một số vấn đề về đường ruột.

Hơn 50 năm trước, Tokitae bị bắt và đưa ra khỏi Whidbey, một hòn đảo yên tĩnh ngoài khơi bang Washington. Khi đó, Tokitae và nhiều con cá voi khác đã bị tách khỏi cá mẹ. Ít nhất, một chục con cá voi trong số đó đã chết trong quá trình đánh bắt và hơn 50 con được giữ lại để trưng bày trong điều kiện nuôi nhốt.

Cá mập hay du lịch? Giới chức Thái Lan phải đau đầu lựa chọn

Trong nhiều năm, các nhóm bảo vệ động vật đã kêu gọi thả Tokitae khỏi Seaquarium. Thậm chí, một số cuộc biểu tình đã nổ ra bên ngoài thủy cung nhằm yêu cầu trả tự do cho Tokitae.

Tuy nhiên, việc đưa Tokitae về với tự nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề sức khỏe cho cả con cá và những sinh vật đang sống ở biển. Các chuyên gia lo lắng Tokitae sẽ truyền nhiễm trùng cho các con cá voi sát thủ cư trú phía nam, vốn đã được xếp vào nhóm nguy cấp do chỉ còn lại 74 cá thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.