Cả trường học ngôn ngữ ký hiệu vì một học sinh

Văn Khoa
Văn Khoa
03/06/2019 12:39 GMT+7

Để giúp một học sinh điếc cảm thấy được chào đón, lãnh đạo trường mẫu giáo Dayton Consolidated School ở thị trấn Dayton thuộc bang Maine quyết định cho tất cả học sinh học ngôn ngữ ký hiệu.

Bé Morey Belanger (6 tuổi) hiện là học sinh điếc đầu tiên của trường Dayton Consolidated School. Các học sinh của trường đã học hơn 20 từ diễn tả bằng ký hiệu, trong đó có màu sắc, ký tự và những từ liên quan đến trường học, theo CNN.
Ngoài việc dạy học sinh về ngôn ngữ ký hiệu, nhà trường cho dựng nhiều áp phích về ngôn ngữ này tại các sảnh của trường; lắp đặt các hệ thống hỗ trợ nghe và tổ chức các buổi huấn luyện thêm cho các giáo viên về cách đưa ngôn ngữ ký hiệu vào mỗi lớp học, trong đó có âm nhạc và máy tính.
Hiệu trưởng nhà trường Kimberly Sampietro cho hay nhiều giáo viên bắt đầu dùng thời gian rảnh của mình để xem các video liên quan ngôn ngữ ký hiệu và đọc sách về giáo dục đặc biệt.
Các học sinh cũng nhận được sự hỗ trợ từ Morey. Hiệu trưởng Sampietro cho hay: “Morey hỗ trợ tất cả bọn trẻ học bảng chữ cái. Các bé tôn trọng và muốn học cùng bé”.
Mẹ của Morey, bà Shannon Belanger, cho hay gia đình bà rất ấn tượng về cách nhà trường hỗ trợ con mình. “Tôi hoàn toàn cảm thấy điều đó khiến con bé cảm thấy được chào đón”, bà Belanger cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.