Ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ ở Quảng Bình: Xã Liên Thủy tham gia hỗ trợ, không kiểm đếm

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
30/11/2021 11:49 GMT+7

Chính quyền xã Liên Thủy (H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ) phúc đáp yêu cầu của Bộ Công an về xác minh tin báo việc ca sĩ Thủy Tiên quyên góp cứu trợ đợt bão lũ năm 2020, xác nhận có phối hợp trao tiền nhưng không tham gia kiểm đếm tiền...

Ngày 30.11, lãnh đạo UBND xã Liên Thủy (H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho hay đang tổng hợp số liệu liên quan đến ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cứu trợ cho người dân trên địa bàn để phúc đáp Cơ quan CSĐT Bộ Công an trong việc xác minh hoạt động cứu trợ của một số nghệ sĩ ở miền Trung.

Theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, UBND xã Liên Thủy đã chỉ đạo các Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, các thôn cung cấp thông tin các hộ dân nhận hỗ trợ của đoàn ca sĩ Thủy Tiên đợt lụt năm 2020. Thường trực thôn phối hợp với Ban công tác mặt trận khu dân cư triển khai rà soát, lập danh sách các hộ dân trên địa bàn được nhận hỗ trợ của đoàn ca sĩ Thủy Tiên trong năm 2020.

Ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cho người dân xã Liên Thủy trong năm 2020

q.n

Liên quan đến vụ việc, trước đó, UBND xã Liên Thủy đã có báo cáo hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên gửi UBND H.Lệ Thủy.

Theo báo cáo, ngày 30.10.2020, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) có đến thực hiện công tác từ thiện tại trụ sở UBND xã Liên Thủy, đoàn có 6 người.
Cán bộ, công chức của xã đã tham gia hỗ trợ công tác cứu trợ của đoàn, đảm bảo an ninh trật tự, sắp xếp chỗ ngồi cho người dân, hướng dẫn người dân lên nhận tiền hỗ trợ theo đúng thứ tự, đảm bảo trật tự. Có 2.541 hộ được nhận tiền cứu trợ của đoàn ca sĩ Thủy Tiên; ca sĩ Thủy Tiên thông báo mỗi hộ được nhận 3 triệu đồng; trao tiền theo phiếu và không ký nhận tiền.

Nhìn lại chuyến thiện nguyện 'sóng gió' của Thủy Tiên: vì sao "cô tiên" bị quay lưng?

Chính quyền, mặt trận, đoàn thể xã đã trực tiếp chứng kiến việc cấp phát cứu trợ của đoàn cho các hộ dân. Tuy nhiên, không tham gia kiểm đếm số tiền làm từ thiện, cứu trợ của đoàn; không lập biên bản hoặc giấy xác nhận gì về việc làm từ thiện, cứu trợ của đoàn. Xã cũng không kiểm soát được số hộ được nhận và số tiền cụ thể là bao nhiêu.

Được biết, tại tỉnh Quảng Bình, ngoài xã Liên Thủy thì đoàn ca sĩ Thủy Tiên còn đến trao tiền cứu trợ sau đợt lũ lụt năm 2020 tại một số xã khác ở H.Lệ Thủy và H.Quảng Trạch. Ngoài ra, Thủy Tiên còn tổ chức trao tiền tại một số tỉnh ở miền Trung như Quảng Trị, Hà Tĩnh...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.