Ca sĩ Thanh Thúy giữ chức Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

27/11/2017 10:27 GMT+7

Sáng 27.11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đã trao quyết định bổ nhiệm thạc sĩ âm nhạc Nguyễn Thị Thanh Thúy (NSƯT, ca sĩ, diễn viên Thanh Thúy) giữ chức Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Trước đó vào ngày 11.9.2017, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang đã ký Thông báo số 1963-TBNS/TU. Theo đó, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất tiếp nhận trung tá Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 7 đến nhận công tác tại UBND TP.HCM, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

tin liên quan

Ca sĩ Thanh Thúy mát tay làm đạo diễn
Khúc tráng ca miền Đông - chương trình của Đoàn văn công Quân khu 7 do NSƯT Thanh Thúy đạo diễn đoạt huy chương vàng tại cuộc thi Nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 năm 2015, vừa bế mạc vào ngày 19.9 tại TP.Bà Rịa.
Ca sĩ Thanh Thúy vào Đảng ngày 20.7.2009 và là đại biểu HĐND TP.HCM khóa 8 (2011-2016), khóa 9 (2016- 2021). Ca sĩ Thanh Thúy (40 tuổi, cao cấp lý luận chính trị, quê quán tỉnh Trà Vinh, sinh trưởng trong một gia đình truyền thống cách mạng) về công tác ở Đoàn Văn công Quân khu 7 năm 1994 và cũng trong năm này chị giành giải nhất Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Ba năm sau chị tiếp tục đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình toàn quốc.
Năm 2011, Thanh Thúy giữ chức Phó đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 7. Không chỉ nổi tiếng khi trình diễn các ca khúc: Viếng lăng Bác, Miền Nam nhớ mãi ơn Người, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Người là niềm tin tất thắng, Gần lắm Trường Sa, Xuân chiến khu, Anh Ba Hưng…, Thanh Thúy còn ghi dấu ấn khi tham gia các phim Người con gái đất đỏ, Đất khách, Dưới cờ đại nghĩa…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.