Ca sĩ 'thảm họa dao kéo' Hàn Quốc qua đời ở tuổi 57

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
18/12/2018 19:08 GMT+7

Ngày 17.12, truyền thông Hàn Quốc lẫn châu Á đưa tin về cái chết của nữ nghệ sĩ Han Mi Ok, người từng được biết đến với gương mặt phù nề, biến dạng do hậu quả nặng nề của hàng chục ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo tờ Chosun, nữ ca sĩ Han Mi Ok đã qua đời vào ngày 15.12. Đến ngày 17.12, gia đình nghệ sĩ này đã hoàn tất tang lễ cho bà. Sự kiện này diễn ra riêng tư và không có nhiều người tham dự. Trước những câu hỏi từ truyền thông trong nước, người thân của giọng ca đình đám một thời từ chối tiết lộ về nguyên nhân cái chết của bà Han.

Han Mi Ok từng là ca sĩ, người mẫu tại Hàn những năm 1980. Thuở mới vào nghề, bà sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, đằm thắm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHOSUN

Han Mi Ok tốt nghiệp trung học vào những năm 1980 và bắt đầu theo đuổi con đường ca hát. Nữ nghệ sĩ cho biết bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ nhằm củng cố hình ảnh cá nhân và để không bị loại khỏi một cuộc thi âm nhạc do bản tính quá hướng nội. Sau khi thực hiện phẫu thuật chỉnh hình cằm và trán thành công, nữ ca sĩ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tiếp tục chỉnh sửa khắp mặt cho đến khi chính mình biến thành thảm họa của thẩm mỹ.

Câu chuyện của ngôi sao này lần đầu được tiết lộ trên sóng truyền hình vào năm 2004 và gây ra nhiều ám ảnh cho những phụ nữ nghiện dao kéo hoặc có ý định tìm đến dao kéo để “tân trang” nhan sắc. Thuở trẻ, Han Mi Ok có gương mặt thanh tú và hài hòa, tuy nhiên, sau những lần “trùng tu”, nghệ sĩ này khiến không ít người tiếc nuối khi vẻ đẹp tự nhiên được thay bằng khuôn mặt biến dạng, xập xệ đến không nhận ra.

Đương thời, nữ ca sĩ từng tiết lộ với báo chí rằng bà sống cô đơn, ít có cơ hội ra đường, bị người thân ghẻ lạnh và gần như không có bạn bè ẢNH: NAVER
Trong một bài phỏng vấn vào năm 2012, nữ ca sĩ từng thừa nhận đã trải qua tổng cộng 17 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Đến khi bác sĩ không còn đủ can đảm để thực hiện những cuộc trùng tu nhan sắc trên mặt mình nữa, Han Mi Ok bắt đầu mua các dụng cần thiết ở chợ đen rồi tự ''chỉnh sửa'' để có được vẻ ngoài ưng ý nhất. Bà từng tiết lộ rằng đã tự tay tiêm một lượng lớn dầu đậu nành lên mặt và sử dụng các chất trong phẫu thuật thẩm mỹ mà không cần nghĩ đến tác dụng phụ.
Tại một chương trình khác của đài SBS, giọng ca 57 tuổi tâm sự rằng bà rất hối hận vì chứng nghiện thẩm mỹ và luôn đeo đuổi những tiêu chuẩn sắc đẹp phù phiếm mà không nghĩ đến hậu quả.

Những năm cuối đời, Han Mi Ok sống trong cảnh bị giày vò bởi những biến chứng ăn sâu vào cơ thể. Vào năm 2012, một chương trình của Nhật Bản tài trợ đã giúp cựu ngôi sao bớt đau đớn hơn bằng cách phẫu thuật mắt và lấy các dị vật ra khỏi não của bà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.