Ca sĩ tai tiếng Marilyn Manson và loạt sao vướng scandal vẫn được đề cử Grammy

25/11/2021 20:04 GMT+7

Các nghệ sĩ Marilyn Manson, Louis C.K., Dave Chappelle và Kevin Hart đang vướng vào hàng loạt bê bối vẫn được đề cử tại Grammy 2022 khiến cộng đồng mạng bức xúc.

CEO Viện hàn lâm cho biết Grammy không đánh giá đời tư nghệ sĩ mà chỉ cân nhắc giải thưởng dựa trên sản phẩm âm nhạc

daily mail

Danh sách đề cử chính thức của giải thưởng Grammy 2022 được đánh giá là nhiều bất ngờ khi một số tên tuổi nổi bật bị “ra rìa”. Song, nó đang tiếp tục làm dấy lên nhiều tranh cãi khi ghi nhận những nghệ sĩ đang vướng bê bối tình dục, kỳ thị giới tính như Marilyn Manson, Louis C.K, Dave Chappelle và Kevin Hart.

Cụ thể, Marilyn Manson góp giọng cho album DONDA của Kanye West nên được đề cử giải “Album của năm”. Nam rocker tiếp tục được đề cử tại hạng mục “Bài hát rap xuất sắc nhất” trong vai trò đồng sáng tác ca khúc Jail (Kanye West). Trong khi đó, album Sincerely Louis CK của nam diễn viên hài Louis C.K. cũng vào danh sách “Album hài kịch xuất sắc nhất”. Dave Chappelle thì được đề cử giải “Album văn nói hay nhất”, Kevin Hart có đề cử “Album hài xuất sắc nhất”.

Marilyn Manson đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc lạm dụng tình dục, bạo hành phụ nữ

getty

Louis C.K có mặt tại danh sách đề cử Grammy 2022 ở hạng mục “Album Hài kịch xuất sắc nhất”.

getty

Trong năm nay, những vụ việc liên quan đến việc lạm dụng tình dục của rocker Marilyn Manson gây rúng động cả làng giải trí. Rocker đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc cùng ba vụ kiện đến từ bạn gái cũ, cộng sự, đồng nghiệp nữ…Louis C.K thì đang vướng vào vụ bê bối “#MeToo”, trong đó 5 phụ nữ đã cáo buộc anh thủ dâm trước mặt họ. Về phía David Chappelle, anh vướng chỉ trích kỳ thị người đồng tính khi cho phát hành bộ phim The closer. Kevin Hart cũng bị nhiều người quay lưng khi phát hiện anh từng đùa kém duyên, thể hiện thái độ kỳ thị cộng đồng LGBTQ+ trên mạng xã hội.

Vụ việc này đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Twitter. Nhiều khán giả tỏ vẻ khó hiểu, có người còn mỉa mai, đòi tẩy chay giải Grammy nếu họ tiếp tục tôn vinh những nghệ sĩ có vấn đề về đạo đức. Không lâu sau đó, ông Harvey Mason - giám đốc điều hành Viện hàn lâm, trưởng ban tổ chức giải Grammy đã nhanh chóng có phát ngôn trước phản ứng của dư luận. Trả lời tờ The Wrap, ông Harvey Mason cho hay: “Tại Grammy, chúng tôi không đánh giá dựa trên quá khứ đời tư của nghệ sĩ, không xem xét hồ sơ tội phạm của họ, cũng không soi chiếu vào bất kỳ điều gì khác ngoài tính hợp lệ của các sản phẩm liên quan đến âm nhạc. Nếu một sản phẩm đáp ứng các tiêu chí của Viện hàn lâm thì hoàn toàn đủ tư cách để nộp lên xem xét”.

Ông Harvey Mason cho hay có tên trong đề cử không có nghĩa là nghệ sĩ đó sẽ được mời đến lễ trao giải

getty

Bên cạnh đó, ông Harvey Mason cũng khẳng định việc có tên trên danh sách đề cử không đồng nghĩa với việc ban tổ chức sẽ mời nghệ sĩ đó xuất hiện tại các sự kiện cũng như biểu diễn tại lễ trao giải. Đó là điều mà ban tổ chức Grammy sẽ cân nhắc khi liên quan đến vấn đề đời tư nghệ sĩ và phản ứng của dư luận. Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 sẽ được diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 31.1.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.