Ca sĩ siêu thực tham gia lễ hội HOZO tại TP.HCM là ai?

11/11/2022 15:07 GMT+7

Michau và Damsan sẽ là hai ca sĩ siêu thực đầu tiên ở Việt Nam cùng tham gia biểu diễn tại sự kiện Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP.HCM 2022.

Đây là hai ca sĩ ảo được sáng tạo đầu tiên tại Việt Nam

BTC

Ca sĩ siêu thực là các nhân vật được tạo ra bằng sự sáng tạo của con người, cùng với sự hỗ trợ của các công nghệ như 3D design, AR, AI, các giải pháp chuyển động... Đây là mô hình được nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc áp dụng và được khán giả đón nhận.

Ca sĩ siêu thực có đặc điểm không bị giới hạn hay ảnh hưởng bởi các hạn chế như kỹ năng, sức khỏe, đời sống cá nhân... Ngoài ra, họ có tính cách đa dạng nhưng đậm đà bản sắc văn hóa quốc gia, ngoại hình và tài năng thì không kém nghệ sĩ ở đời thực.

Chân dung ca sĩ Michau. Theo ban tổ chức, mô hình ca sĩ siêu thực sẽ không bị giới hạn về kỹ năng, sức khỏe, đời sống cá nhân... khi biểu diễn

BTC

Ở Việt Nam, 2 ca sĩ siêu thực đầu tiên là Michau và Damsan sẽ trình làng khán giả tại sự kiện Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP.HCM 2022 (HOZO). Cả hai là thành quả của quá trình làm việc của các họa sĩ, nghệ sĩ đa phương tiện, nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, lập trình viên, nhà sản xuất phim.

Theo tiết lộ, Michau và Damsan sẽ xuất hiện trên sâu khấu bằng công nghệ trình chiếu Hologram, với ban nhạc và vũ công là người thật xung quanh. Nhà sáng tạo kỳ vọng cả hai sẽ mang đến cho khán giả những cảm nhận như ca sĩ đang biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Ca sĩ Damsan sẽ kết hợp cùng vũ công là người thật, biểu diễn tại lễ hội HOZO

BTC

Ngoài Michau và Damsan, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP.HCM 2022 còn có nhiều nghệ sĩ đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ấn Độ... tham gia biểu diễn, bên cạnh các ca sĩ Việt như Đông Nhi, Văn Mai Hương, Uyên Linh, Bích Phương, Vũ Cát Tường, Ngọt...

"Chúng tôi thể hiện quyết tâm kiên trì theo đuổi sự nghiệp xây dựng nền công nghiệp văn hoá, tạo dựng thương hiệu văn hoá riêng của thành phố. Qua Lễ hội âm nhạc quốc tế này, thành phố mong muốn lan toả những thông điệp tích cực, tươi sáng và văn minh để kết nối không khí, nguồn năng lượng tích cực giữa các quốc gia trên thế giới”, bà Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chia sẻ.

Trong khi đó, tổng đạo diễn Huy Tuấn cho hay: "HOZO đang từng bước khẳng định vị trí của mình là một địa chỉ văn hoá mới, đặc sắc, mang tầm vóc quốc tế... Ở góc độ của những người làm chuyên môn, lễ hội âm nhạc đang góp phần nâng cao thẩm mỹ âm nhạc và nghệ thuật không chỉ cho người dân mà cả giới làm nghề cũng được giao lưu học hỏi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.