Ca sĩ Quang Vinh: Tôi đóng phim vì bị Chi Pu ‘dụ’

27/09/2016 17:12 GMT+7

(iHay) Từng nghĩ sẽ giải nghệ hẳn, ca sĩ Quang Vinh bất ngờ tái xuất làng giải trí trong dự án phim ngắn của Chi Pu trong vai trò diễn viên

(iHay) Từng nghĩ sẽ giải nghệ hẳn, nhưng mới đây ca sĩ Quang Vinh bất ngờ tái xuất làng giải trí trong dự án phim ngắn của Chi Pu Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai ở vai trò diễn viên.

Chi Pu và Quang Vinh thân thiết sau dự án phim 2 tỉ đồng

Khán giả quên mình thì người ta sẽ quên thôi, trên đời có cái gì mãi mãi đâu. Giờ Vinh thấy nếu mình bỏ cuộc, bỏ showbiz thì mình là người thất bại. Vinh trở lại để cống hiến, còn đi đến đâu là ngoài tầm kiểm soát của Vinh

Trong buổi ra mắt web series gồm 7 tập Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai hôm 27.9, Quang Vinh không hề "lép vế" giữa dàn diễn viên Chi Pu, Gil Lê, Công Dương, Vân Anh, Phở Đặc Biệt... Vẫn trẻ trung dù đã gần 4 năm tạm xa làng giải trí, Quang Vinh tỏ ra khá thoải mái trả lời mọi câu hỏi dành cho mình.
* Vì sao Quang Vinh nhận lời đóng phim của Chi Pu?
Vinh rất quý Chi khi gặp nhau trong vài sự kiện và ấn tượng với cách làm việc chuyên nghiệp của Chi. Bỗng một ngày Chi gọi cho Vinh nói là “em thấy có vai diễn này rất hợp với anh, anh tham gia với em nhé”. Vinh thấy Chi là diễn viên trẻ đàn em, nói chuyện ngọt ngào, ngoại hình xinh xắn, làm việc chuyên nghiệp và biết cách dụ người ta nữa (cười). 
* Vai diễn của Quang Vinh trong phim như thế nào?
Quang Vinh trong phim là một anh quản lý sống rất tình cảm, nhẹ nhàng nhưng đôi khi phải dùng đến sức mạnh của mình để bảo vệ "gà” là Hoàng Đan (Chi Pu).
Sinh năm 1982, Quang Vinh được khen "không tuổi" với gương mặt baby
* Dự án đánh dấu sự trở lại của Quang Vinh sau nhiều năm vắng bóng có ý nghĩa thế nào với anh?
Mỗi nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật đều cần có cái duyên. Vinh muốn gửi gắm sự đóng góp của mình trong showbiz bằng sản phẩm chất lượng, có sự đầu tư, có thể là phim hoặc nhạc.
Vinh nghỉ hát 3,4 năm bây giờ trở lại cũng khó khăn, không như Vinh mong muốn là sẽ dễ bắt kịp với mọi người. Từng bước Vinh cố gắng bắt nhịp lại với showbiz, bây giờ thì cũng tạm ổn rồi. Hi vọng trong thời gian chiếu phim hoặc chậm nhất khi chiếu xong 7 tập phim, Vinh sẽ có ca khúc mới, single mới gửi đến khán giả của mình.
* Trong thời gian nghỉ ngơi đó, Quang Vinh thấy đồng nghiệp của mình tiến những bước dài, anh có chạnh lòng không?
Thật ra trong thời gian đó Vinh không có theo dõi showbiz. Mình nghỉ ngơi là nghỉ hẳn luôn, không tham gia sự kiện gì, chỉ đi du lịch và làm việc, dành thời gian bên gia đình. Vinh hâm mộ những bạn trẻ bây giờ. Vinh luôn tìm được điều tích cực cho mình suy nghĩ. Tại sao phải ganh đua khi mình cũng có lượng khán giả của mình? Bên cạnh nhạc trẻ cũng có những anh chị hoạt động trong lĩnh vực dân ca, các thể loại khác nữa. Mỗi người có phân khúc hoạt động khác nhau, không nhất thiết ai cũng nổi trội hết.
* Công việc Vinh làm trong thời gian qua là gì?
Vinh chụp hình, làm thiết kế, PR cho một số nhãn hàng. Công việc lặng thầm thôi nhưng cũng có dính một chút gì đó với nghệ thuật.
* Từng là "hoàng tử sơn ca" đình đám hàng chục năm trời nhưng nếu có thời điểm fan không còn nhận ra Quang Vinh nữa, anh có buồn không?
Không đâu. Mỗi người có một số phận, quan trọng khi mình làm công việc gì thì mình làm hết mình thôi. Nghệ thuật cũng cần có duyên, duyên với sân khấu, duyên với khán giả, Nhiều lúc Vinh nghĩ mình sẽ không trở lại đâu. Nhưng ngày hôm nay tham gia phim thì Vinh biết mình còn có duyên với nghệ thuật.
Khán giả quên mình thì người ta sẽ quên thôi, trên đời có cái gì mãi mãi đâu. Giờ Vinh thấy nếu mình bỏ cuộc, bỏ showbiz thì mình là người thất bại. Vinh trở lại để cống hiến, còn đi đến đâu là ngoài tầm kiểm soát của Vinh.
Chi Pu tự tin đầu tư 2 tỉ vào dự án phim này
* Được biết Chi Pu đầu tư 2 tỉ cho phim lần này. Nhiều người tò mò về cát-sê của Quang Vinh?
Vinh chỉ có thể nói nó phù hợp với công sức Vinh bỏ ra. Vinh đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Chi Pu. Đây là sản phẩm của rất nhiều người, mong các bạn ủng hộ để Vinh có động lực làm tiếp, còn không ủng hộ thì... thì thôi, không sao hết. (Cười)
* Người ta nói sau lưng Quang Vinh có gia thế "khủng" nên anh chỉ làm nghệ thuật như kiểu dạo chơi chứ không phải là cái nghề thật sự, anh thấy sao?
Có nhiều lúc Vinh cảm thấy việc đính chính điều gì đó như là vô ích bởi người ta vẫn luôn muốn hiểu theo cách của họ. Dù vậy Vinh cũng muốn nói là Vinh luôn nỗ lực để chứng minh mình có động lực để làm nhiều hơn và nghiêm túc hơn.
* Việc chuyển hướng sang diễn xuất có khó với một ca sĩ như Vinh không?
Vinh đã đọc qua kịch bản phim của Chi, thấy nhẹ nhàng thoải mái nên nhận lời. Trong quá trình làm việc với ê-kíp thấy rất vui, hầu như ngày nào mình cũng có chuyện để cười. Có lẽ Vinh “cao tuổi” nhất trong ê-kíp nên được “kính lão đắc thọ” chăng? (cười).
* Thời của Quang Vinh phải tham gia ca hát trong đội thiếu nhi rất nhiều năm, có nhiều sản phẩm mới gầy dựng được tên tuổi, trong khi giờ đây các bé có thể chỉ tham gia một cuộc thi đã có thể thành sao. Quang Vinh đánh giá gì về thế hệ trẻ bây giờ?
Vinh thấy các bé bây giờ giỏi quá, độ tuổi thành công ngày càng nhỏ lại. Âm nhạc dường như thành ngành công nghiệp rồi. Dù vậy khán giả cũng chia nhiều thành phần lắm, quan trọng khán giả thấy sự đóng góp và cố gắng của mình thì họ sẽ ghi nhận hoặc lãng quên thôi.
Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai là bộ phim xoay quanh 4 nhân vật Hoàng Đan, Đức Duy, Mập Ú, Tuấn Vũ. Cô diễn viên xinh đẹp nổi tiếng Hoàng Đan (Chi Pu thủ vai) luôn sống theo hàng loạt nguyên tắc do chính mình đặt ra. Cuộc sống của cô chỉ có công việc và người thân duy nhất bên cạnh chính là Đức Duy (Quang Vinh) - đồng thời là quản lý của cô. Duy là người sắp xếp công việc và chăm lo mọi thứ cho cô như một người anh trai. Bỗng một ngày Mập Ú (Vân Anh) kéo theo Tuấn Vũ (Đông Dương) xuất hiện làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Từ đây những tình huống dở khóc dở cười, những xung đột về tình bạn lẫn tình yêu của cả 4 nhân vật thay nhau xuất hiện.
Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai sẽ được chiếu trên kênh YouTube của Chi Pu vào tối 27.9.
Gil Lê tham gia một vai khách mời trong phim của "cặp bài trùng" 
Anh Thư
Ảnh: Hải Nguyễn

>> Chi Pu bất ngờ làm MC 'Giọng hát Việt nhí 2016' cùng Ngô Kiến Huy
>> 10 tình bạn thân thiết, hiếm có của sao nữ trong showbiz Việt
>> Trấn Thành nhường MC 'Thử thách cùng bước nhảy' cho Ngô Kiến Huy hay Chí Thiện?
>> Chi Pu tham gia liên hoan âm nhạc châu Á với HyunA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.