Ca sĩ Quang Dũng cùng Báo Thanh Niên tặng quà cho người dân Bình Định

10/11/2020 10:11 GMT+7

Ngày 8.11, Báo Thanh Niên phối hợp UBND H.Hoài Ân và TX.Hoài Nhơn (Bình Định) trao 100 suất quà cho người dân có nhà bị sập và hỏng nặng do bão số 9.

Mỗi suất quà gồm 5 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá 1 triệu đồng. Tổng kinh phí chương trình là 600 triệu đồng, do ca sĩ Quang Dũng tài trợ.

Sẽ mua tôn lợp lại nhà

Bão số 9 đã đi qua gần nửa tháng nhưng đường đến trụ sở thôn Tân Xuân (xã Ân Hảo Tây, H.Hoài Ân) vẫn còn nhiều đoạn bị ngập nước. Hậu quả của đợt mưa bão, lũ lụt vẫn còn in dấu khắp nơi, từ nóc nhà đến đường làng, cây cối. Tuy nhiên, nhiều người vẫn rất phấn khởi, hào hứng khi có sự xuất hiện của ca sĩ Quang Dũng. Theo ông Lê Thanh Lơn (55 tuổi, ở thôn Tân Xuân), từ sau bão số 9 đến nay, người dân tại các xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây phải hứng chịu 2 đợt lũ. Rạng sáng 28.10, khi bão quét qua, nhà ông Lơn bị tốc hết mái, chuồng heo, nhà bếp bị sập. Bão vừa dứt thì lũ ập đến, gia đình ông Lơn và nhiều người không kịp trở tay nên nhiều vật dụng bị nước cuốn trôi. Ông Lơn cho biết, với số tiền 5 triệu đồng, ông sẽ mua tôn lợp lại nhà để ở.
Hoàn cảnh của cụ Lê Thị Cho (76 tuổi, ở thôn Gia Chiểu 2, TT.Tăng Bạt Hổ, H.Hoài Ân) càng khốn khổ hơn. Cụ Cho sống một mình trong căn nhà cũ, có sổ hộ nghèo. Khi bão tan, cụ Cho từ nơi sơ tán trở về thì thấy ngôi nhà chỉ còn một đống đổ nát. “May mà chính quyền địa phương quan tâm, các nhà hảo tâm đến tặng quà hỗ trợ. Nhận tiền hỗ trợ, tôi sẽ gom góp để dựng lại cái nhà nho nhỏ mà ở”, cụ Cho tâm sự.
Nhiều bà con ở TX.Hoài Nhơn đến nhận quà cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, đơn chiếc như bà Nguyễn Thị Thủy (50 tuổi, ở thôn Ân Hội, xã Hoài Sơn, TX.Hoài Nhơn) có nhà bị tốc mái hoàn toàn, vách tường còn lại cũng sắp sập. Vợ chồng bà Thủy làm nông, nuôi 2 con đang học lớp 12 và lớp 7 nên kinh tế rất khó khăn. “Có tiền hỗ trợ, gia đình tôi lợp lại nhà để ở. Ăn uống khó khăn, thiếu thốn còn chịu được chứ nhà không có mái thì làm sao ở được”, bà Thủy nói.

Chia sẻ khó khăn với bà con

Đã nhiều năm nay, ca sĩ Quang Dũng cùng những người thân và bạn bè có một quỹ từ thiện và hoạt động âm thầm vào mỗi dịp tết, nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn, giúp bà con nghèo của quê hương Bình Định có cái tết đầm ấm hơn. Vì thế, khi cả nước hướng về đồng bào miền Trung, anh cũng như nhiều nghệ sĩ khác, đã kêu gọi và huy động các nguồn cứu trợ từ cộng đồng, các nhà hảo tâm cũng như khán giả của mình…
“Năm nay, nước mình, nhất là khu vực miền Trung, chịu quá nhiều khó khăn tổn thất, từ dịch bệnh đến thiên tai... Là người con của miền Trung, về quê hương của mình và đến với bà con ở Bình Định bị ảnh hưởng nặng nề sau trận bão vừa qua, tôi thấy rất xót xa. Càng đi nhiều, tôi thấy đời sống người dân mình còn nhiều khó khăn, cực khổ. Mong rằng, không chỉ những nghệ sĩ, những người thành đạt mà bất kể ai, nếu có điều kiện có thể chung tay góp sức, chia sẻ thêm với những hoàn cảnh khó khăn, những nơi mà cuộc mưu sinh thường nhật vốn đã vô cùng vất vả rồi, nay gần như mất hết sau những trận bão lũ liên tiếp”, ca sĩ Quang Dũng chia sẻ.
Ông Trương Đề, Phó chủ tịch UBND TX.Hoài Nhơn, cho biết tỉnh Bình Định bị thiệt hại nặng về người và nhà cửa trong cơn bão số 9, trong đó nặng nhất là các địa phương ở phía bắc của tỉnh này như Hoài Nhơn, Hoài Ân… Riêng TX.Hoài Nhơn, đau đớn nhất là 23 ngư dân trên 2 tàu cá bị mất tích trên biển, 8 người bị thương, 7.200 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, 7 nhà bị sập hoàn toàn…
“Tôi chân thành cảm ơn ca sĩ Quang Dũng và Báo Thanh Niên đã quan tâm, đồng hành, chia sẻ kịp thời với những khó khăn của bà con. Đặc biệt, trong đợt này ngoài Bình Định, ca sĩ Quang Dũng còn hỗ trợ cho người dân ở nhiều tỉnh khác ở miền Trung là điều rất đáng trân trọng. Hy vọng với sự chia sẻ này, sẽ góp phần giúp bà con giảm bớt những khó khăn, sớm khôi phục thiệt hại do mưa bão gây ra để ổn định cuộc sống”, ông Trương Đề nói.
Hỗ trợ 2,15 tỉ đồng cho đồng bào miền Trung
Ca sĩ Quang Dũng cùng những đồng nghiệp thân thiết đã thực hiện đêm nhạc Lời ca dao của mẹ (đạo diễn: Trần Vi Mỹ, diễn ra hôm 29.10 tại Nhà hát TP.HCM), kết quả đã vận động được 2,15 tỉ đồng để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn sau bão lũ. Anh đã chọn đồng hành với Thanh Niên để trao số tiền này đến với người dân miền Trung.
Cụ thể, Quang Dũng muốn dành sự chia sẻ đầu tiên cho 100 hộ gia đình ở Bình Định bị ảnh hưởng nặng nề sau bão tại TX.Hoài Nhơn và H.Hoài Ân. Tiếp đó, ca sĩ Quang Dũng sẽ hỗ trợ đồng bào các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Quảng Bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.