Ca sĩ Ngọc Ánh kể về kỷ niệm gặp gỡ nhạc sĩ 'Lối cũ ta về'

16/08/2021 19:51 GMT+7

Ngọc Ánh bị ấn tượng bởi vẻ ngoài cao ráo, điển trai của Thanh Tùng. Cô nhận xét nam nhạc sĩ là người có phong thái đĩnh đạc và rất vui tính.

Nhạc sĩ Thanh Tùng tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1948, tại Nha Trang. Ông là tác giả nhiều ca khúc nổi tiếng như Lối cũ ta về, Ngôi sao cô đơn, Chuyện tình của biển, Một mình, Giọt sương trên mi mắt, Hát với chú ve con, Hoàng hôn màu lá, Chuyện tình của biển, Lời tỏ tình của mùa xuân... Nhạc sĩ có thời gian dài sinh hoạt tại Hội âm nhạc TP.HCM. Từ năm 1978, Thanh Tùng tham gia nhóm nhạc sĩ Những người bạn gồm 7 nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Thanh Tùng, Từ Huy, Nguyễn Văn Hiên và Nguyễn Ngọc Thiện.

Nguyên Vũ sợ hát ca khúc Một mình của nhạc sĩ Thanh Tùng

Ảnh: BTC

Trở thành khách mời trong chương trình Chân dung cuộc tình chủ đề nhạc sĩ Thanh Tùng, Ngọc Ánh có dịp kể lại kỷ niệm gắn bó với ông. Cô cho biết những năm 80, nhạc Thanh Tùng đã có sức ảnh hưởng rất lớn đối với thế hệ trẻ thời đó. Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện những tác phẩm và âm nhạc của ông cũng được phát nhiều trên truyền hình và đài phát thanh lúc bấy giờ. Nhớ lại những lần gặp nhạc sĩ Thanh Tùng ở đài truyền hình, ca sĩ Ngọc Ánh bị ấn tượng bởi vẻ ngoài cao ráo, phong độ và đẹp trai của ông. Đối với nữ khách mời, nhạc sĩ Thanh Tùng giống như một người anh hay đội mũ phớt, phong thái đĩnh đạc, khoan thai nhưng rất vui tính.
“Khi tôi sinh hoạt ở Hội âm nhạc, anh Thanh Tùng đưa tôi ca khúc Mưa ngâu, nói là bài hát phù hợp với chất giọng, sự sôi động, dễ thương của tôi. Cuối năm 1996, tôi cùng với hội ra Hà Nội tham dự chương trình giao lưu, tôi hát 2 ca khúc Không dám đâu, Mưa ngâu. Ca khúc Mưa ngâu được nhiều khán giả đón nhận nồng nhiệt, gắn liền với tên tuổi tôi từ đó. Mỗi khi đi hát ở những nơi có khiêu vũ, tôi đều chọn ca khúc này. Sau này anh Thanh Tùng còn giới thiệu cho tôi ca khúc Mặt trời Trị An do anh sáng tác”, cô nhớ lại. Với Ngọc Ánh, Thanh Tùng như là người tiên phong trong việc đưa âm nhạc đến gần với công chúng, đó là nhạc trẻ, để công chúng dễ hiểu hơn, dễ gần hơn, dễ chia sẻ cảm thông hơn.

Nguyễn Phi Hùng trình diễn ca khúc Lối cũ ta về trong chương trình

Ảnh: BTC

Trong chương trình, ca sĩ Nguyên Vũ và Quốc Đại không khỏi xúc động khi nghe lại những sáng tác của Thanh Tùng. Nguyên Vũ nhớ về giai đoạn Làn sóng xanh, những ca khúc của tác giả sinh năm 1948 “làm mưa làm gió" và được nhiều ca sĩ thể hiện. Giọng ca Hoa anh đào trong gió biểu diễn nhiều ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng nhưng không bao giờ dám hát bài Một mình. Anh lý giải: “Tôi sợ hát bài hát nổi tiếng này vì hoàn cảnh ra đời đặc biệt của ca khúc, mà còn là nỗi niềm về chuỗi ngày cô đơn của người nhạc sĩ. Hầu như các ca sĩ đình đám thời đó ai cũng hát ca khúc này như Hồng Nhung, Thanh Lam, Trần Thu Hà. Bài hát hợp diễn trên sân khấu lớn, khán giả sẽ im lặng ngay từ câu hát đầu tiên cất lên”.
Quốc Đại cũng cho biết thời sinh viên của anh gắn bó với nhiều ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng. Đặc biệt là Em và tôi, Giọt nắng bên thềm, Lối cũ ta về, Chuyện tình của biển, Vĩnh biệt mùa hè… được anh trình diễn cùng với Nhất Thiên Bảo trong nhóm San Hô. Với nam khách mời, nhạc của Thanh Tùng trữ tình, gần gũi, giản dị và đẹp, buồn man mác nhưng không bi luỵ.
Trong tập 7 Chân dung cuộc tình, khán giả còn được lắng nghe những bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của Nguyễn Phi Hùng, Nguyên Vũ, Thu Trang - Trần Vũ, Tuyết Mai, Hồng Gấm. Chương trình được phát sóng ngày 18.8 trên THVL1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.