Ca sĩ Mỹ Lệ tung ảnh nude táo bạo, đáp trả khi bị nói phản cảm

24/09/2020 20:25 GMT+7

Ca sĩ Mỹ Lệ khiến nhiều người bất ngờ với bộ ảnh nude táo bạo ở tuổi 48. Cô cũng không ngại lên tiếng khi nhận ý kiến trái chiều từ dư luận.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Lệ đăng tải loạt hình ảnh mới, đánh dấu sự trở lại của mình sau thời gian dài vắng bóng. Nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi nude đầy táo bạo bên cây cello. Nhờ biết cách tạo dáng, dùng đàn che những điểm nhạy cảm cũng như góc chụp nên hình ảnh này trở nên ấn tượng hơn, giúp giọng ca sinh năm 1972 khoe nhan sắc trẻ trung, hình thể gợi cảm dù sắp bước sang tuổi ngũ tuần. Nữ ca sĩ thông báo: “Lệ đã trở lại với âm nhạc, mang đến cho mọi người những bản tình ca bất hủ của Việt Nam và quốc tế. Theo dõi thường xuyên và chia sẻ để cùng thưởng thức nhé mọi người".

Nữ ca sĩ khéo léo dùng đàn cello để che những bộ phận nhạy cảm

Ảnh: FBNV

Loạt hình ảnh mới của Mỹ Lệ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước những bức ảnh khỏa thân mà nữ ca sĩ vừa thực hiện. Tuy nhiên, cũng có nhiều người để lại nhận xét những hình ảnh tạo dáng này không phù hợp với lứa tuổi trung niên, phản cảm
Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Mỹ Lệ tiết lộ ý tưởng để thực hiện bộ ảnh táo bạo này xuất phát từ việc nữ ca sĩ muốn trở về với con người “nguyên thủy” của mình. Giọng ca sinh năm 1972 giải thích: “Tôi muốn nói lên thông điệp là chỉ có tôi và âm nhạc. Đợt này, tôi trở lại với âm nhạc đúng kiểu đơn giản nhất, không có trang phục, trang sức gì để tô điểm hết, chỉ có duy nhất là cây đàn. Hơn hết, tôi cũng muốn cổ vũ cho những phụ nữ ở tuổi 40, 50. Tôi nghĩ mỗi độ tuổi sẽ có một vẻ đẹp khác nhau, mình phải luôn tự tin vào bản thân, vào vẻ đẹp tự nhiên, không cần phải trau chuốt theo kiểu thẩm mỹ. Có một nếp nhăn hay gì cũng là đẹp, vì vậy, chúng ta không nên tự ti về ngoại hình, nhan sắc của mình. Tuy nhiên, ý tưởng lớn nhất vẫn là việc tôi muốn trở về con người nguyên bản của mình với nghệ thuật". 
Nói về việc bị cộng đồng mạng phản ứng về bộ ảnh nude táo bạo, Mỹ Lệ tâm sự nếu là cô của ngày xưa sẽ cảm thấy khó chịu. Nữ ca sĩ cho rằng nhiều khán giả không hiểu biết khi đưa ra bình luận chê bai như: Già rồi mà không chụp ảnh thùy mị, thuần phong mỹ tục, già rồi mà làm điều hơi phản cảm... “Vì người ta không hiểu gì về cây đàn này. Đàn cello là phải ngồi kẹp hai chân để đánh. Nhưng nghệ sĩ khi mặc áo quần, người ta không thấy. Còn khi tôi chụp không mặc gì, thì tư thế đàn là như thế. Nhưng vì người ta không hiểu nên đưa ra những bình luận vô duyên”, Mỹ Lệ nói thêm. 

Mỹ Lệ không hài lòng khi nhiều khán giả thiếu hiểu biết, đưa ra nhận xét không đúng về bộ ảnh của mình

Ảnh: FBNV

Từng chia sẻ về việc mất lửa với âm nhạc, Mỹ Lệ cho biết trong lần trở lại này, cô đã tìm lại ngọn lửa cho mình. Nữ ca sĩ khẳng định: “Lửa lần này cháy mạnh mẽ, có nội lực, chiều sâu hơn. Nội lực đó có thể điều khiển tôi về mặt cảm xúc. Sự trở lại này khác hoàn toàn với hình ảnh Mỹ Lệ thời xưa. Lúc hoàng kim, tôi vẫn chưa thấy “đã" như bây giờ. Ở đây là độ chín, độ trải nghiệm và đúc kết lại, giúp tôi trở nên sâu sắc, nhiệt huyết hơn. Âm nhạc của tôi là như thế. Nhiều người sẽ hoài nghi vì bây giờ ca sĩ thuộc thế hệ của tôi đã gần như “gác kiếm", hoặc hoạt động nhưng không làm điều mới mẻ. Nhưng tôi muốn làm điều ngược lại. Tôi sẽ mang đến sự mới mẻ trong âm nhạc và mang đến những sản phẩm có chất riêng, không ai có thể sao chép, bắt chước".
Ca sĩ Mỹ Lệ là một trong những giọng ca được nhiều khán giả yêu mến. Tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2013, cô gần như “mất tích” hẳn trên các sân khấu ca nhạc và lui về làm hậu phương trong gia đình. Nữ ca sĩ khẳng định cô chưa bao giờ thấy hối hận hay chạnh lòng khi nhìn đồng nghiệp có những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Cô nói: “Tôi không so sánh và không quan tâm lắm! Cá tính tôi lớn đến độ sẵn sàng từ bỏ việc này sang làm một việc khác mà mình không hối hận hay luyến tiếc. Có thể là mất lửa nghề”. Mỹ Lệ hiện tại khá hài lòng với cuộc sống làm vợ, làm mẹ và phát triển công việc kinh doanh thời trang riêng của mình. Lý giải về việc biến mất suốt một thời gian dài trong nghệ thuật, Mỹ Lệ cho biết: “Khi mà một nghệ sĩ lên sân khấu, ngoài mục đích là thể hiện tài năng, đam mê thì một điều nữa là vì sinh tồn, kiếm tiền. Lửa nghề mất đi là vì động lực đó mất đi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.