Ca sĩ Lưu Ánh Loan tiết lộ lý do vẫn còn độc thân ở tuổi U.40

28/05/2022 14:31 GMT+7

Trở thành khách mời trong Hạnh phúc ở đâu , Lưu Ánh Loan có dịp trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật cũng như lý do vẫn còn độc thân ở độ tuổi gần 40.

Lưu Ánh Loan bày tỏ mong ước sớm có một gia đình nhỏ hạnh phúc cho riêng mình

chụp màn hình

Trước khi được khán giả biết đến với vai trò ca sĩ, Lưu Ánh Loan từng là một giáo viên mầm non. Khoảng năm 2003, cô quyết định lên TP.HCM để thực hiện ước mơ làm ca sĩ bởi từ nhỏ đã có niềm đam mê với ca hát. Dù vậy, nữ ca sĩ tâm sự khi theo nghề hát, mẹ không ủng hộ vì muốn cô có công việc ổn định hơn.

Nhớ về những ngày đầu lặn lội từ Kiên Giang lên TP.HCM bắt đầu sự nghiệp, nữ ca sĩ kể: "Khi lên TP.HCM, tôi có cơ duyên gặp được anh Đình Văn. Lúc đó tôi có nhờ anh Đình Văn nghe tôi hát thử xem chất giọng của tôi có thể làm ca sĩ được không. Sau khi nghe xong, anh nhận xét giọng tôi ổn và giới thiệu tôi vào Sân khấu 126 và Trống Đồng để vừa hát vừa học hỏi kinh nghiệm. Thời gian đầu tôi khá may mắn khi có thể gặp được những đàn anh trong nghề, có thể tạo điều kiện và cho tôi cơ hội trải nghiệm bản thân".

Đến nay, Lưu Ánh Loan đã có gần 20 năm theo nghề với nhiều thăng trầm

chụp màn hình

Để có thể trụ vững ở TP.HCM, Lưu Ánh Loan trải qua một hành trình nhiều gian nan và cay đắng. Nhiều lúc, cô muốn từ bỏ và không đủ trang trải cuộc sống với mức cát-sê từ 50.000 - 70.000 đồng. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn quyết tâm bám trụ vì tình yêu với âm nhạc. Từ một người theo đuổi dòng nhạc trẻ, nữ ca sĩ thay đổi sang dòng nhạc bolero. Cô kể ca khúc bolero đầu tiên của mình là bài Không bao giờ quên anh, còn bị một số khán giả nhận xét "thảm họa âm nhạc". Đọc được những bình luận đó, cô càng quyết tâm theo đuổi dòng nhạc dân ca trữ tình.

Đến thời điểm hiện tại, giọng ca gốc Kiên Giang đã phát hành gần 10.000 bài hát. Cô cũng có công ty để sản xuất âm nhạc và đào tạo, dẫn dắt nhiều bạn trẻ vào nghề. Nữ ca sĩ chia sẻ ngày xưa vào nghề cô được nhiều anh chị giúp đỡ, bây giờ khi có điều kiện cô muốn hỗ trợ lại cho đàn em.

Nữ ca sĩ tiết lộ cô từng bị nhận xét là "thảm họa âm nhạc" khi hát bolero

chụp màn hình

Vì bận rộn với công việc nên giọng ca Cô Út đưa đò thừa nhận “chưa có thời gian để yêu". Cô nói trước đó mình không có thời gian để gặp gỡ một người đàn ông, tìm hiểu một người phù hợp. Nữ ca sĩ kể mỗi khi mình livestream hát, khán giả thường vào bình luận rằng: "Lưu Ánh Loan lấy chồng đi, lớn tuổi rồi. Hát bao nhiêu cũng được nhưng phải lấy chồng đi chứ già rồi". Chính cô cũng nhận thấy mình đã không còn trẻ nhưng vẫn chưa lập gia đình vì nhiều lý do.

Giọng ca 8X bộc bạch: "Thật sự tôi cũng mong ước mình cũng có một gia đình nhỏ riêng của mình. Nhưng cuộc sống của tôi đang có những gánh nặng. Tuổi thanh xuân của tôi đều dành cho âm nhạc và gia đình. Sau khi mẹ mất, một mình tôi phải gánh vác quá nhiều thứ. Tôi thương những người em, người cháu trong gia đình mình, bên cạnh đó là những em ca sĩ trẻ. Tất cả tiền bạc tôi kiếm được, dành dụm đều dành hết cho mọi người. Tôi cảm thấy mình vẫn chưa chu toàn được hết cho tất cả mọi người. Tôi muốn khi mình còn làm được, kiếm tiền được thì sẽ thay mẹ chăm sóc những người mà mẹ thương yêu. Khi nào mọi việc sắp xếp được ổn thỏa, mình may mắn gặp được một người có thể cùng mình đi đoạn đường sau này thì cũng sẽ yên tâm hơn".

Lưu Ánh Loan lần đầu tiết lộ cô đang hạnh phúc vì đã gặp được người đàn ông tốt, yêu thương mình

chụp màn hình

Cũng trong chương trình, nữ ca sĩ lần đầu tiết lộ: "Thời gian qua tôi lúc nào cũng chỉ có một mình. Nhưng hiện tại thì tôi may mắn đã gặp được một người đàn ông tốt, thương mình. Hy vọng mọi thứ sẽ được suôn sẻ và may mắn". Với nữ ca sĩ, hạnh phúc chỉ đơn giản là hai người được ở bên nhau vui vẻ, có thể trò chuyện cùng nhau. Chỉ cần được quan tâm, yêu thương và thỉnh thoảng có những giây phút lãng mạn, Lưu Ánh Loan đã cảm thấy hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.