Ca sĩ Hương Lan: Tôi đặt nhiều hy vọng vào Phương Mỹ Chi

01/09/2023 19:39 GMT+7

Ca sĩ Hương Lan có những chia sẻ về đời sống ở tuổi U.70. Nữ ca sĩ cũng tâm sự về những trăn trở của mình với nghệ thuật và sự hy vọng dành cho Phương Mỹ Chi.

Danh ca Hương Lan: Tôi đặt nhiều hy vọng vào Phương Mỹ Chi - Ảnh 1.

Danh ca Hương Lan muốn hát đến khi không còn khả năng và mong tìm được người tỏa sáng trong dòng nhạc của mình

BTC

Sau liveshow Một đời sân khấu tổ chức năm 2018, ca sĩ Hương Lan không tổ chức thêm chương trình cho riêng mình vì tính cầu toàn và yếu tố sức khỏe. Thế nhưng, khi được ban tổ chức dự án Trái tim phụ nữ - Trái tim ngọc trai ngỏ lời là nhân vật mở màn số đầu tiên, bà quyết định đồng hành, mong mang tiếng hát đến khán giả và lan tỏa những thông điệp tích cực tại chương trình.

Ở tuổi 67, Hương Lan vẫn là tên tuổi đắt show của thị trường nhạc quê hương. Bà lưu diễn thường xuyên ở các tiểu bang Mỹ, thi thoảng nhận show ở Úc, châu Âu, Việt Nam. Nữ danh ca không quá quan trọng chuyện cát sê bởi với bà lúc này, việc được đứng trên sân khấu và gặp gỡ khán giả mới là điều quan trọng. 

Danh ca Hương Lan: Tôi đặt nhiều hy vọng vào Phương Mỹ Chi - Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ biết ơn cuộc sống và sự yêu thương, ủng hộ của khán giả đã cho bà cơ hội được thành danh, giữ vững tên tuổi đến tận bây giờ

BTC

Tôi muốn giữ tình cảm của khán giả dành cho mình

* Xin chào danh ca Hương Lan! Nhiều người nhận xét bà rất kỹ tính khi làm việc. Sự kỹ tính đó của bà thể hiện như thế nào trong chương trình lần này?

- Ca sĩ Hương Lan: Tính tôi khó nên luôn muốn sự kết hợp với ban nhạc phải chặt chẽ. Mọi người phải chịu khó với tôi vì tính tôi cầu toàn. Ví dụ những liveshow của người ta chỉ tập 1, 2 lần thì liveshow của tôi tập 10 lần. Vừa tập tôi vừa thêm ý kiến, yêu cầu thế này thế kia nên người cực khổ nhất khi làm việc với tôi là ban nhạc. Nhưng tôi cũng rất mê các ban nhạc đánh hay. Như khi tôi hát phòng trà đó mà ban nhạc đánh hay, tôi không muốn đi phòng trà khác luôn. Vì 5, 6 người cùng kết hợp chỉ trong vài tiếng, khi hát về mình còn cảm giác lâng lâng thì thích lắm. Khó khăn bây giờ với tôi là giữa tôi với ban nhạc, làm sao phải kết hợp ăn ý.

Về các khách mời, trong chương trình hầu hết đều là ca sĩ trẻ. Trước nay tôi không chọn những cái tên lớn để cố tình biến đêm nhạc của mình trở nên đồ sộ, mà trước tiên là sự phù hợp. Tôi cũng nói với nghệ sĩ khách mời, các em đến đây hãy hát bằng trái tim của mình. Đừng bao giờ nghĩ đến với chương trình vì muốn tạo tên tuổi hoặc hát chỉ để kiếm tiền. Các em hãy mang sự vô tư, tình yêu hết lòng dành cho nghệ thuật. Khi ấy, chính khán giả sẽ dành trọn tình cảm cho mình.

Danh ca Hương Lan: Tôi đặt nhiều hy vọng vào Phương Mỹ Chi - Ảnh 3.

Hương Lan là khách mời đặc biệt trong số đầu tiên của dự án nghệ thuật truyền cảm hứng mang tên Trái tim phụ nữ - Trái tim ngọc trai

BTC

Danh ca Hương Lan: Tôi đặt nhiều hy vọng vào Phương Mỹ Chi - Ảnh 4.

Giọng ca Còn thương rau đắng mọc sau hè nói bà không ngồi ghế giám khảo để nhận xét vì không muốn làm mất lòng ai

BTC

* Sau giai đoạn dịch bệnh khiến suy nghĩ và cuộc sống của bà thay đổi như thế nào?

- Lối sống của tôi không có gì thay đổi cả, bao giờ tôi cũng có sự chừng mực. Quan trọng nhất với tôi hiện tại là đời sống gia đình. Sau cơn đại dịch, tôi càng hiểu hơn lẽ vô thường của cuộc đời. Khi còn khỏe, điều kiện cho phép tôi tranh thủ để được gặp gỡ, tri ân mọi người. Đối với tôi, một người nghệ sĩ có quá nhiều cơ hội thì phải làm sao dùng cơ hội đó để gìn giữ bản thân. Nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo cả, nhưng mình phải làm sao để cuối cuộc đời, người sung sướng nhất vẫn là người đi đâu cũng được có tình thương.

Danh ca Hương Lan khẳng định không mời nghệ sĩ tên tuổi, không hát vì tiền

* Niềm vui của Hương Lan lúc 5 tuổi đứng trên sân khấu và danh ca Hương Lan hiện tại trên sân khấu khác nhau như thế nào?

- Hồi nhỏ được khán giả vỗ tay thì mình thấy sướng, vui thôi. Còn bây giờ mình biết được cả tình cảm của mọi người nữa, hồi nhỏ không biết. Suốt mấy chục năm đi hát, tôi cảm ơn khán giả đã dành cho tôi những tràng pháo tay, những lời an ủi, khích lệ.

Tới tuổi này, mỗi khi bước lên sân khấu tôi vẫn còn hồi hộp. Trước giờ chuẩn bị hát, tôi đều ít nói chuyện vì sợ nếu không tập trung thì ra sân khấu quên bài. Dù đã hát nhiều lần nhưng trước mỗi chương trình tôi đều luyện tập rất kỹ. Vì mọi người đã yêu mến mình rồi, họ sẽ trông đợi Hương Lan. Họ muốn thấy tôi bước ra với chiếc áo dài, đó là ấn tượng mà tôi đã giữ được trong mấy mươi năm qua. 

Danh ca Hương Lan: Tôi đặt nhiều hy vọng vào Phương Mỹ Chi - Ảnh 5.

Từ năm 13 tuổi, danh ca Hương Lan đã gắn liền với hình ảnh chiếc áo dài. Theo bà, đó cũng là điều giúp bà tạo ấn tượng với khán giả

BTC

* Làm nghề hơn 60 năm, làm sao để danh ca Hương Lan luôn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng khán giả?

- Với tôi thì đó là điều rất khó. Tôi xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ba tôi hát rất hay và cũng nổi tiếng. Tôi mê ba lắm và mỗi khi đứng trên sân khấu đều nhớ tới ông. Mình cố gắng làm sao để những ngày còn đứng trên sân khấu phải giữ được những gì đã có được. Với tôi đó là cái quan trọng nhất. Nếu nói về nổi tiếng, mình không thể hơn được nữa. Tôi chỉ muốn làm sao giữ được những gì đã có, được khán giả nhớ tới mình. Tới giờ này, đi hát hơn 60 năm tôi vẫn còn học và trau dồi nghề nghiệp.

Tôi đặt hy vọng nhiều nhất vào Phương Mỹ Chi

* Có cuộc sống viên mãn nhưng bà có còn điều gì đau đáu ở thời điểm này?

- Tôi là người được hạnh phúc khi ra ngoài có khán giả thương, về nhà có gia đình bé nhỏ, có chồng, con, có cháu nội. Còn về đau đáu thì như đã nói, tôi chưa thấy được một người tỏa sáng trong dòng nhạc của mình. Các em hát hay, có đường đi riêng nhưng tôi thấy chưa thật sự tỏa sáng. 

Ở đây có một bạn trẻ mà tôi hy vọng nhiều nhất là Phương Mỹ Chi. Con có giọng rất ấm áp, ngọt ngào. Hy vọng trên con đường đi, Phương Mỹ Chi sẽ giữ được chỗ đứng, giữ được cách hát, loại bài. Tôi không muốn Chi đi theo tuổi trẻ quá thì sẽ hư đi, sợ khán giả không biết giờ Phương Mỹ Chi theo dòng nhạc gì, đứng ở đâu. Phương Mỹ Chi phải để cho người ta thấy mình đặc trưng ở dòng nhạc đó, mặc dù là tuổi trẻ. Đó là cái khó.

Tôi hay khuyên Phương Mỹ Chi đi hát ở một số chương trình thì đừng quên tà áo dài. Đó cũng là sự hy sinh của những đứa trẻ, tôi hiểu được điều đó. Nhưng để tạo được ấn tượng trên sân khấu, cho người ta nhớ mình thì không chỉ có giọng hát mà còn có hình tượng, đủ mọi thứ. Tôi thương Phương Mỹ Chi lắm, bé gọi tôi là bà nội và dành nhiều tình cảm cho tôi. Tôi cũng sắp xếp để hai bà cháu hát chung nhưng chưa có, chưa làm được.

Danh ca Hương Lan: Tôi đặt nhiều hy vọng vào Phương Mỹ Chi - Ảnh 6.

Ca sĩ Hà Vân (trái) và Phương Mỹ Chi là hai giọng ca được Hương Lan yêu thích

BTC

Còn giọng hát lớn hơn mà tôi cũng yêu thích là Hà Vân, cô ấy hát ngọt ngào, cảm xúc. Nhưng tôi thấy em chưa đi xa hơn được, đó là cái em nên suy nghĩ và định hướng. Có thể do cách chọn bài hoặc em chưa có cơ hội để được đi xa hơn. Tôi mong rằng trước ngày rời sân khấu, mình sẽ thấy được một bóng dáng nào đó cho tôi đặt lòng tin sẽ tiếp bước vào chỗ của tôi. 

* Nhiều người nhận xét ở tuổi U.70 nhưng giọng hát của danh ca Hương Lan vẫn còn rất khỏe. Bí quyết giữ giọng hát của bà là gì?

- Mình là ca sĩ, được quá nhiều cơ hội thì phải biết giảm bớt cơ hội vui chơi để giữ giọng hát. Vì vui chơi có nhiều thứ, nhiều loại làm cho mình mất sức. Mà người ca sĩ quan trọng nhất là chọn bài và giữ gìn sức khỏe. Ví dụ trước khi lên sân khấu, tôi chỉ cần ngủ sâu 1, 2 giờ là đã phục hồi và giữ giọng. Tôi được Tổ nghiệp thương nên vẫn giữ được giọng hát, khán giả vẫn còn thương và ủng hộ. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình nên tự giữ sức khỏe của mình. Đừng buông thả tuổi trẻ quá vì nghĩ không hư giọng, cứ kéo dài thì nó sẽ hư chứ. Trong 2 năm trở lại đây, tôi khỏe hơn rất nhiều nhờ phương pháp tiêm tế bào gốc. Giờ đây, tôi thấy tinh thần mình thoải mái và rất vui vì vẫn có thể đóng góp tiếng hát của mình đến khán giả.

* Niềm hạnh phúc sau ca hát của danh ca Hương Lan là gì?

- Ngoài sân khấu thì tình yêu của tôi dành cho gia đình. Tôi mê nấu nướng và chăm sóc gia đình. Mỗi khi đi ăn tiệc, tôi sẽ tìm hiểu món ăn đó rồi về nhà tập nấu. Đó là thú vui tuổi già của tôi. Nhiều lúc chồng tôi hay la, anh bảo nên ở nhà nghỉ ngơi đi nhưng tôi vẫn thích. Ngoài những lúc trên sân khấu thì đời sống gia đình rất quan trọng với tôi. Mỗi sáng, tôi thích ra vườn chụp hình hoa cỏ, trái cây. 

* Xin cảm ơn danh ca Hương Lan đã dành thời gian chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.