Ca sĩ Họa Mi nhắc nhở thí sinh hát rõ lời trên sóng truyền hình

Thành Long
Thành Long
16/10/2019 12:38 GMT+7

Như Thùy và Tạ Đình Nguyên có phần thể hiện ấn tượng trong đêm thi Tuyệt đỉnh song ca. Song việc chưa hát rõ lời khiến cả hai bị giám khảo nhắc nhở.

Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng tiếp tục lên sóng với sự tranh tài của 5 cặp đôi gồm Cao Công Nghĩa - Thiện Nhân, Phương Trinh Jolie - Minh Luân, Thiên Vũ - Quỳnh Như, Tạ Đình Nguyên - Như Thùy, Thu Trang - Trần Vũ. Trong đêm thi, thí sinh có điểm số thấp nhất phải nói lời chia tay chương trình. Vì vậy, các cặp đôi nỗ lực đầu tư cho tiết mục của mình để thuyết phục dàn giám khảo gồm ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Minh Vy, nghệ sĩ Hồng Vân và ca sĩ Họa Mi để giành tấm vé vào vòng trong.
Trong đêm thi, Như Thùy và Tạ Đình Nguyên kết hợp ca hát và diễn kịch trong liên khúc Nợ duyên - Thao thức vì em. Tạ Đình Nguyên vào vai Trư Bát Giới vì say mê gái đẹp Như Thùy mà sống dở chết dở. Kịch bản không mới nhưng cách diễn hóm hỉnh, tự nhiên của hai ca sĩ khiến các giám khảo bật cười. Ca sĩ Cẩm Ly hào hứng khi nghe lại ca khúc từng gắn liền tên tuổi của mình. Trong khi đó, giám khảo Họa Mi nhắc nhở thí sinh cần hát rõ lời, ngắt nghỉ tốt hơn. Cô thẳng thắn: “Bài đầu các bạn hát không rõ lời lắm. Nếu hát rõ lời hơn thì sẽ hay hơn. Qua bài thứ hai các bạn hát rất tuyệt". “Diễn dễ thương nhưng bị một vài vấn đề như đọc giọng Bắc hay giọng Nam thì phải một trong hai. Ngoài ra lời bài hát cũng phải để ý và linh hoạt như với áo dài tung tăng thì em có thể đổi lại với áo đầm cho phù hợp”, nhạc sĩ Minh Vy đánh giá.

Thiện Nhân, Cao Công Nghĩa xuất sắc giành chiến thắng trong đêm thi

Ảnh: BTC

Thiện Nhân - Cao Công Nghĩa lấy lại phong độ, giành chiến thắng ngoạn mục với tiết mục được dàn dựng ấn tượng. Lấy bối cảnh cung cấm, tạo hình phi tần, hai thí sinh kể lại câu chuyện nhân văn về nỗi lòng, sự cô đơn của những người phụ nữ. Thông qua tiết mục, cặp đôi mang đến cái nhìn sẻ chia, đồng cảm thay vì tranh đấu đối với những người con gái trong cung. Tiết mục có sự kết hợp giữa hát và diễn, trong đó, một liên khúc khó gồm Ca Huế ngâm tao đànNhớ trở thành điểm nhấn trong phần thi này.
Nghệ sĩ Hồng Vân nhận xét: “Đây là tiết mục cung đấu trong ca nhạc, khung cảnh và bài hát không thay đổi nhưng thấy được cuộc đời của những người phụ nữ được vua sủng ái hoặc không sủng ái thì bi kịch đến mức nào. Lần trước Nhân bị ép diễn buồn nhưng hôm nay con sống cùng nhân vật. Càng về sau con càng bộc lộ những cái thoạt đầu con không làm được”.
Trong khi đó, ca sĩ Họa Mi khẳng định đây có thể là màn trình diễn hay nhất của hai cô gái và cảm tưởng như hai ca sĩ chưa hát một bài nào xuất sắc hơn bài hát này. Kết quả, Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa xuất sắc giành chiến thắng trong tuần thi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.