Ca sĩ Hồ Việt Trung bức xúc khi bị đồn qua đời

26/04/2022 15:12 GMT+7

Hồ Việt Trung phủ nhận tin đồn qua đời và chia sẻ: 'Họ kiếm tiền trên sự sống chết của người khác, thử hỏi lương tâm con người ở đâu'.

Hồ Việt Trung phải lên tiếng đính chính vì tin đồn thất thiệt

FBNV/ Chụp màn hình

Mới đây, một kênh YouTube gây chú ý khi chia sẻ thông tin thất thiệt liên quan đến Hồ Việt Trung. Cụ thể, chủ tài khoản ghép hình ảnh nam ca sĩ với một tang lễ kèm theo dòng thông báo: “Tin buồn: Hồ Việt Trung qua đời, hưởng dương 39 tuổi". Thậm chí, người này còn ghép hình ảnh nhiều sao Việt như Nhật Kim Anh, Trường Giang khóc nức nở để tăng độ tin cậy cho người xem. Điều đáng nói là video này thu hút 29.000 lượt theo dõi, một con số không hề nhỏ.

Trao đổi với Thanh Niên, Hồ Việt Trung không khỏi bức xúc khi một số cá nhân mang tính mạng của nghệ sĩ ra làm chiêu trò câu view, trục lợi. “Khán giả nhắn tin hỏi, tôi mới biết và lên tiếng để mọi người an tâm. Đọc tin tôi cũng bức xúc chứ, vì họ kiếm tiền trên sự sống chết của người khác, thử hỏi lương tâm con người ở đâu”, anh bày tỏ quan điểm. Giọng ca 8X nói thêm hiện tại, anh chưa có cách giải quyết triệt để mà chỉ đính chính trên Facebook để tránh trường hợp những người yêu thương mình hiểu lầm, lo lắng.

Nam ca sĩ gay gắt phản ứng trước những người tung tin nghệ sĩ qua đời

TL

Cùng thời điểm này, trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái phủ nhận tin đồn qua đời. Anh viết: “Mấy anh chị chơi trù là không được rồi, làm cái gì cũng được nhưng giật tít kiểu này thì ác quá. Nhà mình còn con cháu, làm gì cũng để đức lại cho nó nha. Với lại em còn khỏe lắm, bớt trù lại giùm một cái".

Dưới bài viết, nhiều khán giả tỏ thái độ bức xúc khi nam ca sĩ vướng phải tin đồn thất thiệt. Không ít cư dân mạng lên án hành vi tung tin giả của một số cá nhân với mục đích trục lợi. Long Nhật nhắn nhủ Hồ Việt Trung: “Kệ đi em trai của anh, độc ác như vậy sẽ bị quả báo nhãn tiền thôi em". “Mấy trang này giật tít để câu view nên họ bất cần, xem thường đạo lý lắm anh ơi", người xem khác chia sẻ. Một tài khoản bức xúc: “Xã hội bây giờ thật phức tạp, họ câu view bất chấp như vậy, đáng bị lên án".

Trước Hồ Việt Trung, nhiều sao Việt như Hoài Linh, Thương Tín, Việt Trinh… từng bị đồn qua đời và phải lên tiếng đính chính. Trong một livestream gần đây, Việt Trinh cho rằng việc đăng tin sao Việt qua đời để câu view vượt qua phạm vi cho phép và vi phạm đạo đức. Nữ diễn viên khuyên khán giả nên đọc từ những trang chính thống thay vì tiếp nhận thông tin sai lệch vì “các bạn còn xem thì họ còn đăng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.