Ca sĩ Hiền Hồ bị hủy show ở trường đại học, dư luận nói gì?

Thanh Nam
Thanh Nam
21/11/2022 10:21 GMT+7

Câu chuyện ca sĩ Hiền Hồ bị Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM hủy show vào phút cuối vì bị sinh viên phản ứng đăng tải trên Báo Thanh Niên thu hút sự quan tâm lớn của bạn đọc.

Bài viết đã nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc (BĐ). Theo đó, phần lớn ý kiến đều cho rằng việc Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM biết lắng nghe sinh viên để hủy show của Hiền Hồ là việc nên làm, đồng thời bày tỏ băn khoăn nhiều vấn đề.

Tại sao Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM lại mời Hiền Hồ?

Theo BĐ comnhagau: “Nên hủy hợp đồng như thế. Vì cần xem lại tư cách đạo đức của người nghệ sĩ khi biểu diễn trước sinh viên học sinh. Còn ai phê duyệt cho biểu diễn thì cũng xem lại”. Cùng quan điểm, BĐ Hoang Van Chi nói: “Tôi nhất trí rất cao với việc cần phải xem xét lại cả người mời ca sĩ”.

BĐ Hải Vân cũng tỏ ra băn khoăn: “Lẽ nào hết ca sĩ để trường mời? Đâu phải cứ mời ca sĩ đẹp là được. Mà ca sĩ cần phải có nhân cách nữa...”.

BĐ hungnxptvn thắc mắc: “Tư cách đạo đức của Hiền Hồ như thế mà Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM còn mời biểu diễn là sao nhỉ?”.

BĐ hungnq30c tỏ ra bất ngờ: “Hiền Hồ là ca sĩ… tai tiếng. Không nên mời những ca sĩ có hình ảnh xấu xí này để hát cho học sinh sinh viên. Sao nhà trường dễ dãi vậy?”.

BĐ Ha Huong nói: “Trường này cũng... tào lao. Người như vậy mà cũng gặp để mời về hát cho dân có học nghe được sao? Nên xem lại ban tổ chức”.

BĐ daovanlelevandaoddvvll viết: “Nếu đã không mời thì ngay từ đầu đừng mời. Sao lại lúc đầu mời rồi sau đó hủy vào giờ chót như vậy làm việc không chuyên nghiệp”.

BĐ Á Liên nhìn nhận: “Vì trường không chuyên nghiệp nên mới có chuyện mời rồi hủy show. Tuy nhiên dẫu sao vẫn còn biết lắng nghe sinh viên và đã hủy lời mời. Nếu không thì còn tệ hơn nhiều”.

BĐ Hồng Phương cũng bày tỏ sự thất vọng với trường khi mời Hiền Hồ: “Trường này nghĩ sao không biết, một người như vậy mà mang về trường hát cho sinh viên. Ban giám hiệu sai quá sai”.

BĐ htkh.vietdung cũng có ý nghĩ tương tự: “Mình cũng không hiểu được ban giám hiệu nhà trường suy nghĩ kiểu gì mà nhà trường có thể mời Hà Hồ đến biểu diễn. Nên chăng nhà trường tự nhìn nhận lại sự việc”.

BĐ Uyên cho rằng: “Lẽ ra ngay từ đầu trường không nên mời Hiền Hồ. Ở môi trường giáo dục, đạo đức luôn là yếu tố được đề cao bậc nhất. Tri thức suy cho cùng cũng là giúp con người nâng cao nhận thức và phân biệt phải trái đúng sai. Trường đưa một người mà mới đầu năm nay vừa có những lùm xùm đời tư, vi phạm đạo đức vào chương trình chào mừng tân sinh viên thì bị phản ứng là đúng rồi. Không chỉ sinh viên mà ngay cả gia đình các sinh viên cũng không muốn để con em của họ thưởng thức nghệ thuật từ những nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức”.

Hiền Hồ không có tên trong danh sách những người biểu diễn ở sự kiện của Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cách phản ứng của sinh viên là chính xác!

Trong câu chuyện ca sĩ Hiền Hồ bị Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM hủy show vào phút cuối vì bị sinh viên phản ứng, bạn đọc Báo Thanh Niên dành cho sinh viên của trường nhiều sự tán dương.

BĐ tuhue.nguyen.3@gmail.com nói: “Ủng hộ với các bạn sinh viên, nói không với các nghệ sĩ tha hóa về đạo đức”.

Theo BĐ Cao Quang: “Sinh viên phản ứng như này là quá tốt. Một thế hệ tâm, tài. Làm người phải biết lẽ phải”.

Còn BĐ long the viết: “Các em sinh viên của Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM thật tuyệt vời! Rất đồng tình với việc hủy hợp đồng này. Các bạn đã làm đúng”.

BĐ Huyền Gấu nhận xét: “Các bạn sinh viên thật tuyệt vời”.

BĐ Cậu ba SG cũng đồng tình: “Hoan hô các em sinh viên. Các em đã làm điều đúng đắng. Chúng ta cần và nên tẩy chay những nghệ sỹ không chuẩn mực đạo đức”.

BĐ Nguyễn Thanh Sơn viết: “Rất mừng vì các bạn sinh viên đại diện cho lớp trẻ ngày nay có ý kiến rõ ràng về việc này”.

BĐ Cuong Nguyen cho rằng: “Tôi tán đồng với sinh viên này. Những nghệ sĩ không có đạo đức thì không có tư cách biểu diễn trước mặt người khác, rất là khả ố”.

Câu chuyện ca sĩ Hiền Hồ bị hủy show ở trường đại học vì bị sinh viên phản ứng thu hút sự quan tâm lớn của bạn đọc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Khán giả đã không còn dễ dãi

Ý kiến sau câu chuyện ca sĩ Hiền Hồ bị hủy show ở trường đại học vì bị sinh viên phản ứng, BĐ K cho rằng: “Khán giả không còn dễ dãi nữa. Hãy dùng quyền lực của mình như ở Hàn Quốc, Trung Quốc”.

BĐ Simphia cũng cảm nhận việc sinh viên của Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM phản ứng trường vì mời Hiền Hồ là đúng. “Để cho nghệ sĩ thấy là họ làm sai thì không còn đất diễn nữa, chứ đừng dễ dãi quá”, BĐ Simphia bình luận.

BD quangthanh1122334455 cũng nói: “Hãy nên tập "phong sát" nghệ sĩ như những quốc gia giống Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,... Có như vậy thì một bộ phận nghệ sĩ hiện nay mới không tự đắc như bây giờ".

Theo BĐ tranchung21081955: “Nhà trường rất thiết thực, biết lắng nghe những phản ứng của các sinh viên”. Tuy nhiên cũng từ đây, người này cho rằng: “Một khi ca sĩ hoặc nghệ sĩ mà bị dính vào thị phi thì khó để mà tồn tại trong nghề lắm”.

BĐ 3842 thì nói: “Cứ khán giả khắt khe ắt giới showbiz phải xem lại mình. Đừng dễ dãi quá họ lại lần tưởng sức mạnh”.

BĐ Trần Hi nói: “Rất vui mừng vì khán giả bắt đầu biết chọn lọc cái đúng đắn mà theo đuổi”.

Nên tẩy chay hay cho cơ hội sửa sai?

BĐ Thịnh lên án Hiền Hồ nói riêng và những ca sĩ dính thị phi, scandal trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Theo BĐ Thịnh: “Tôi tẩy chay ca sĩ không đủ tư cách làm nghề người của công chúng”.

BĐ Lê Xuân Khỏe cũng nói thẳng: “Cần thiết phải tẩy chay hạng người như thế này”.

Theo BĐ Trường An Mai: “Đã là người của công chúng mà còn vớ vẩn, làm trò thì nên đuổi thẳng ra khỏi lĩnh vực nghệ thuật, cấm diễn suốt đời”.

Xem nhanh 20h ngày 20.11: Hậu quả đau lòng vụ ngộ độc ở iSchool | Vạch trần chiêu trò đòi nợ khủng bố

Tuy nhiên, cũng có những bạn đọc có quan điểm ngược chiều. Cụ thể, BĐ tuấn hoang nói: “Như vậy cũng không tế nhị. Chuyện riêng tư để đánh giá đạo đức là quá khắc khe”.

Hay BĐ Chỉ Năm cho rằng: “Con người ai mà không có sai lầm. Phản ứng hơi bị thái quá”.

Còn theo BĐ Uyên: “Hiền Hồ nên dành thêm một hai năm, sống chậm lại, suy xét cặn kẽ, làm những điều có ích, đừng vội vàng quay lại showbiz chỉ phản tác dụng mà thôi. Hãy cho bản thân em thời gian để làm lại một người tốt và cũng là thể hiện sự tôn trọng khán giả, để khán giả có đủ thời gian để tiếp nhận lại một Hiền Hồ chín chắn hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.