Ca sĩ Hàn trả lại tiền quyên góp khi bị tố giả vờ mắc ung thư

Huệ Bình
Huệ Bình
13/10/2021 13:51 GMT+7

Ca sĩ Hàn Quốc Choi Sung Bong cho biết anh sẽ hoàn trả số tiền người hâm mộ quyên góp sau khi có thông tin tố anh giả vờ mắc ung thư.

Lúc 2 giờ ngày 12.10 (giờ địa phương), ca sĩ Choi Sung Bong ngồi tựa lưng vào thành một cây cầu chưa rõ địa điểm, bắt đầu livestream trên kênh YouTube cá nhân nói về những thông tin hoài nghi anh đang giả vờ mắc bệnh ung thư. Trang News1 dẫn lại lời Choi Sung Bong nói khi livestream: “Tôi xin lỗi vì đã gây ra lùm xùm không đáng có và làm buồn lòng người hâm mộ”. Nhiều người hâm mộ hỏi rằng “liệu cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư có phải là dối trá không?”, thế nhưng, Choi Sung Bong không đưa ra câu trả lời.

Choi Sung Bong chỉ “thừa nhận mình có hút thuốc và uống rượu. Chứng rối loạn trầm cảm và hoảng sợ của tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi tôi nhận được những lời chỉ trích ác ý trong vài ngày qua. Ý tự kết liễu cuộc đời mình quẩn quanh trong đầu. Tôi đã bị áp bức, đè nén vì những cảm xúc tiêu cực...”.

Ca sĩ Choi Sung Bong trong lúc livestream trên kênh YouTube cá nhân vào ngày 12.10

Allkpop

Nam ca sĩ lên tiếng giải thích trên livestream là vì thời gian qua rộ thông tin anh không thật sự mắc ung thư. Choi Sung Bong được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn 3, ung thư tuyến tiền liệt, suy giáp và ung thư tuyến giáp sau đợt kiểm tra sức khỏe vào tháng 5.2020. Theo trang News1, Choi Sung Bong đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật vào tháng 1 và tháng 5 năm nay, nhưng tế bào ung thư đã di căn đến gan và phổi.

Vụ việc bị khơi lên sau khi phóng viên giải trí Lee Jin Ho gần đây đăng tải một đoạn video với tiêu đề “Choi Sung Bong bị nghi ngờ giả vờ mắc bệnh ung thư. Vận động 1 tỉ won (hơn 19 tỉ đồng), tại sao?”. Video làm dấy lên nghi vấn nam ca sĩ Choi Sung Bong giả bệnh để nhận được đồng cảm của người hâm mộ nhằm dễ quyên tiền. Phóng viên này nghi ngờ rằng Choi Sung Bong muốn huy động 1 tỉ won để làm album, trong khi thực tế thì chi phí tối đa để làm album và MV ca nhạc chất lượng khoảng 100 triệu won (hơn 1,9 tỉ đồng).

Phóng viên Lee Jin Ho còn tố rằng một phần tiền quyên góp hỗ trợ ca sĩ chữa bệnh đã được sử dụng cho “chi phí giải trí” và yêu cầu ca sĩ phải hoàn trả lại số tiền quyên góp. Theo thông tin mới nhất từ trang News1, ca sĩ Choi Sung Bong sẽ trả lại số tiền quyên góp cho những người ủng hộ, nhưng không đề cập đến cách thức hoàn trả cũng như không nói về tính xác thực của các cáo buộc.

Phóng viên giải trí Lee Jin Ho (trái) tố chiếc áo bệnh nhân Choi Sung Bong mặc chỉ là đồ mua trên mạng (phải)

Dispatch

Ngoài ra, Lee Jin Ho chỉ ra chiếc áo bệnh nhân mà Choi Sung Bong mặc không phải của bệnh viện, mà là một chiếc áo thông thường dễ tìm mua trên các cửa hàng bán đồ trên mạng. Phóng viên hứa sẽ cung cấp thông tin chi tiết khi anh tìm được thêm chứng cứ. Trong khi đó, nam ca sĩ giải thích rằng anh lấy áo từ một phòng khám tư nhân nhỏ và đã mặc chiếc áo đó trong bệnh viện để ngăn người hâm mộ tìm ra nơi anh chữa trị.

Choi Sung Bong (sinh năm 1990) nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Korea’s Got Talent 2011, có biệt danh là “Susan Boyle của Hàn Quốc” vì có một số điểm chung với giọng ca nổi tiếng của Anh. Tại cuộc thi Korea’s Got Talent năm 2011, Choi Sung Bong về thứ hai và được ca ngợi bởi câu chuyện xúc động vượt qua nghịch cảnh. Choi Sung Bong là trẻ mồ côi, đến năm 5 tuổi trốn khỏi trại vì bị đánh mắng và phải làm mọi công việc để kiếm sống. Nam ca sĩ từng bày tỏ ý định quay trở lại làng nhạc sau khi khỏi bệnh. News1 tiết lộ Choi Sung Bong đã hoàn thành việc ghi hình cho phiên bản đặc biệt của bộ phim Immortal Song (Đài KBS 2) và chương trình sẽ được phát sóng vào tháng 11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.