Ca sĩ Hà Anh Tuấn: Nếu được chết trên sân khấu là niềm vinh dự

24/03/2024 14:13 GMT+7

Hà Anh Tuấn có những trải lòng về 18 năm làm nghề, đồng thời tiết lộ những dự án anh đang ấp ủ thực hiện trong năm 2024.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn: Nếu được chết trên sân khấu là niềm vinh dự- Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn gây chú ý khi quyết định tổ chức đêm nhạc tại Úc và Singapore

NVCC

Hôm 23.3, Hà Anh Tuấn chính thức công live concert Sketch A Rose, dự kiến diễn ra tại Nhà hát Esplanade - Singapore (ngày 11 và 12.6), tại Sydney Opera House - Úc (ngày 29.9). Đây là dự án lớn nhất từ trước đến nay của giọng ca 8X, giúp anh hiện thực hóa giấc mơ cùng khán giả Việt bước vào các “thánh đường” âm nhạc mang tính biểu tượng trên thế giới.

Trong suốt 18 năm làm nghề, Hà Anh Tuấn thực hiện nhiều dự án âm nhạc ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Lạt, Ninh Bình… Với Sketch A Rose, nam ca sĩ mong muốn chinh phục những ước mơ lớn hơn. Chủ đề tour diễn lấy cảm hứng từ kịch bản Tin ở hoa hồng do Lưu Quang Vũ chắp bút vào năm 1982 và được dàn dựng thành tác phẩm kịch nói vào năm 1986. Đó là câu chuyện của niềm tin vào cái đẹp, cái tốt vẫn luôn tồn tại dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi luôn muốn hát ra cuộc đời hiện tại của mình, cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Những năm tháng này, tôi đau đáu với niềm tin vào cái tốt, cái đẹp xung quanh mình. Tôi bám chặt lấy để dấn thân và kiên định với những giấc mơ mà tôi tin cũng là những điều tốt đẹp”.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn: Nếu được chết trên sân khấu là niềm vinh dự- Ảnh 2.

Hà Anh Tuấn tự hào vì trong chặng đường 18 năm ca hát đã nhận được sự yêu thương của khán giả

NVCC

“Giống như tất cả mọi người, dù khả năng và sứ mệnh là gì, chúng ta giống nhau ở chỗ đều có quyền phác thảo nên hoa hồng, tình yêu và niềm tin vào điều tử tế tốt đẹp theo cách riêng của mình. Đó là thứ duy nhất giữ chúng ta lại với nhau trên hành trình sống và đi tìm sự hạnh phúc”, nam ca sĩ chia sẻ thêm về nguồn cảm hứng.

Nói về chặng đường 18 năm làm nghề, điều khiến Hà Anh Tuấn tự hào nhất chính là tình yêu thương của khán giả. Đồng thời nam ca sĩ khẳng định “nếu được chết trên sân khấu là niềm vinh dự”. Giọng ca 8X trải lòng: “Tôi không sinh ra và lớn lên trong trường nhạc, đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao mình đứng được ở đây. Tôi không giỏi lắm, đẹp trai thì cũng hơi. Nhiều người yêu quý Hà Anh Tuấn, nhiều người không yêu quý lắm và nhiều người chưa yêu quý. Những người không yêu quý họ thắc mắc là tôi có khả năng "thuốc" quý vị. Tôi mà "thuốc" được thì tôi giỏi quá”.

Kết hợp tạo nên một không gian âm nhạc của Sketch A Rose là giám đốc Nguyễn Hữu Vượng và chỉ huy dàn nhạc Trần Nhật Minh. Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ trong dàn nhạc The Crystal Band & Saigon Pops Orchestra và được đồng hành bởi Menard Vietnam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.