Ca sĩ Đông Đào bắt lỗi Bá Thắng khi hát nhạc Nguyễn Ánh 9

04/09/2022 08:02 GMT+7

Thể hiện ca khúc Buồn ơi chào mi trong Tình bolero, Bá Thắng được ca sĩ Đông Đào góp ý vì hát sai lời.

Ca sĩ Đông Đào không ngại góp ý thẳng cho các thí sinh

BTC

Tập 3 Tình bolero lên sóng với chủ đề Duyên nợ là màn tranh tài của 4 thí sinh gồm Nguyễn Lê Bá Thắng, Đinh Y Nhung, Minh Khuê và Tuấn Anh. Trong đêm thi, các thí sinh mang đến những ca khúc quen thuộc dưới sự đánh giá của dàn giám khảo gồm ca sĩ Đông Đào, ca sĩ Quang Hà, đạo diễn Vũ Thành Vinh và diễn viên Minh Luân.

Trong đêm thi, Minh Khuê gây ấn tượng với khán giả bởi ca khúc Tình lỡ. Nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, khoe chất giọng ngọt ngào, sâu lắng. Cô lồng ghép cảm xúc thật của bản thân vào tiết mục để chinh phục giám khảo. Theo dõi phần thi này, Đông Đào bày tỏ sự yêu thích vì cách dàn dựng, giúp Minh Khuê trở nên lộng lẫy hơn. “Khi em cất tiếng hát lên thì rất đẹp, từ cái giọng đến hình ảnh trên sân khấu", cô nói.

Minh Khuê mang cảm xúc thật mà mình từng trải qua để đưa vào bài hát

BTC

Trong khi đó, Quang Hà thổn thức trước chất giọng đẹp của nữ diễn viên Cô gái xấu xí. Trên sóng truyền hình, giọng ca Ngỡ dành lời khen ngợi: “Khi em hát những câu đầu tiên, anh đã thốt lên hay quá. Khuê có giọng hát trầm, xuống thấp rất rõ. Hi vọng sẽ gặp em trên sân khấu với cương vị là ca sĩ”. Diễn viên Minh Luân gọi Minh Khuê là “người tình sân khấu". Đồng thời anh khen ngợi: “Em có giọng hát đẹp, sáng sân khấu, dàn dựng đẹp. Tất cả đều đạt điểm tối đa".

Bá Thắng được ca sĩ Đông Đào bắt lỗi hát sai lời

BTC

Ngoài Minh Khuê, phần dự thi của Nguyễn Lê Bá Thắng trong ca khúc Buồn ơi chào mi cũng tạo được cảm tình đối với giám khảo. Khác với hình ảnh vui tươi trước đây, nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài đầy tâm trạng, thể hiện ca khúc một cách sâu lắng. Theo dõi phần dự thi, đạo diễn Vũ Thành Vinh dành lời khen ngợi bởi chất giọng bẩm sinh, cách xử lý bài hát cũng như nét diễn của Bá Thắng. Ông nói: “Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe em hát”.

Ca sĩ Quang Hà cũng góp ý về việc nam thí sinh tiết chế cảm xúc hơn ở một vài đoạn, không cần phải gào thét. “Em làm tôi bất ngờ khi dám chọn bài hát này để thể hiện, đó là một sự bản lĩnh. Nhưng khi trình diễn bài tình ca thì nên đặt tình cảm vào, không cần thiết phải quá đau khổ”, anh nói.

Ca sĩ Đông Đào cũng chỉ ra một vài lỗi không đáng có trong ca khúc. Cô nói: "Tôi phải soi vì em hát như vậy không có nghĩa. Ở câu "khi tình yêu vỗ cánh bay đi" thì em lại hát thành "khi người yêu vỗ cánh bay đi". Mà người yêu thì không có cánh". Tuy nhiên, nữ giám khảo cũng nhận định rằng: “Em như đang đứng trên sân khấu chuyên nghiệp chứ không còn là tham gia gameshow nữa”.

Được biết các thí sinh sẽ trải qua 4 vòng thi, số điểm cộng dồn và loại ở vòng cuối để tìm thí sinh xuất sắc vào chung kết xếp hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.