Ca sĩ Đài Loan được chia ngàn tỉ sau ly hôn

16/07/2020 09:22 GMT+7

Theo AsiaOne hôm 15.7, ca sĩ Trương Thanh Phương (Stella Chang) sẽ nhận được khoảng 1,6 tỉ Đài tệ sau khi ly hôn. Ngôi sao kỳ cựu của làng nhạc xứ Đài vừa công bố chuyện đổ vỡ hôn nhân hồi cuối tháng 6.

Sau khi công khai chuyện ly hôn vào ngày 22.6, truyền thông rầm rộ đưa tin Trương Thanh Phương được cho là sẽ nhận khối tài sản lên đến 1,6 tỉ Đài tệ (khoảng 1.260 tỉ đồng) từ ông xã đại gia Tống Học Nhân. 1,6 tỉ Đài tệ bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và một biệt thự.
Trong một tuyên bố, Trương Thanh Phương tiết lộ cô và chồng ly hôn do những khác biệt không thể hòa giải. Truyền thông Đài Loan gần đây đưa tin rằng sở dĩ hôn nhân của cặp đôi đổ vỡ vì giọng ca sinh năm 1966 đã đánh mất chính mình, trở thành người thừa trong gia đình. Các bài báo cho rằng ông Tống tập trung mối quan tâm vào hai người con của họ cũng như sự nghiệp. Nữ ca sĩ 54 tuổi phải nhận được sự cho phép của chồng trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Trong khi các con đa phần ở nước ngoài còn chồng thì vùi đầu vào công việc, Trương Thanh Phương cuối cùng quyết định đệ đơn ly hôn.

Vợ chồng Trương Thanh Phương - Tống Học Nhân khiến làng giải trí xứ Đài sửng sốt trước tin đường ai nấy đi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ASIAONE

Trong tuyên bố đăng tải hôm 22.6, nữ ca sĩ U.60 và chồng bày tỏ: “Chúng tôi không thể vượt qua sự khác biệt và quyết định ly hôn. Chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng không thể giải quyết nó nên đã nộp đơn vào năm ngoái. Cả hai quyết định hoàn tất thủ tục trong kỳ nghỉ hè của bọn trẻ”. Mặc dù không còn là vợ chồng, cặp đôi hứa sẽ trở thành cha mẹ tốt và không để các con chịu cảnh thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ vì gia đình đổ vỡ. Vợ chồng Trương Thanh Phương cũng yêu cầu công chúng không suy đoán lý do cả hai ly hôn để tránh làm tổn thương con cái. Cùng với đó, họ cũng mong mọi người tránh làm phiền bạn bè, người thân cả hai trong khoảng thời gian này.
Trương Thanh Phương (tên tiếng Anh: Stella Chang) sinh năm 1966. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 1985 và nhanh chóng trở thành cái tên thống trị nền công nghiệp âm nhạc Đài Loan những năm 1990. Trong suốt sự nghiệp ca hát, nghệ sĩ 54 tuổi đã phát hành hơn 30 album, hai lần được vinh danh là Nữ ca sĩ xuất sắc nhất (1994 và 1997) tại giải Kim Khúc danh giá của Đài Loan. Năm 2005, ngôi sao ca nhạc đình đám xứ Đài kết hôn với doanh nhân Tống Học Nhân và có hai con chung. Sau khi lập gia đình, Trương Thanh Phương chuyển sang Hồng Kông sinh sống, ít xuất đầu lộ diện và thỉnh thoảng nữ nghệ sĩ về Đài Loan biểu diễn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.