Ca sĩ chuyển giới Lynk Lee phẫu thuật cắt yết hầu, sợ không còn hát được nữa

P.C.Tùng
P.C.Tùng
26/09/2021 15:00 GMT+7

Lynk Lee sau khi bất ngờ chuyển giới từ nam sang nữ vào năm 2020, nay vừa mới phẫu thuật cắt yết hầu. Cô từng lo sợ sẽ không còn hát được nữa…

Ca sĩ chuyển giới Lynk Lee (tên thật: Tô Mạnh Linh) cho biết cô đã hoàn thành phẫu thuật cắt yết hầu trên cổ (hay còn gọi “trái cổ”) tại Thái Lan. Hiện sức khỏe và giọng nói của cô ổn định. Lynk Lee nói trước khi chưa cắt trái cổ, lúc chụp ảnh hoặc dự sự kiện, cô thường dùng trang phục để che lại.
Gần 2 năm qua, Lynk Lee từng bước thực hiện những công đoạn cần thiết như đã tiến hành tất cả các cuộc phẫu thuật cần thiết, tiêm hormone… để hoàn thiện vẻ ngoài của mình và có thể sở hữu những đường nét mềm mại trên cơ thể hơn. Cho đến nay, Lynk Lee đã “tạm ổn” phần nào về mặt ngoại hình, nhưng nữ ca sĩ vẫn mong muốn được phẫu thuật cắt yết hầu để thật sự trở nên nữ tính, xinh đẹp hơn, bất chấp việc này có thể khiến Lynk Lee phải từ bỏ sự nghiệp ca hát vĩnh viễn.

Lynk Lee xuất hiện xinh đẹp, nữ tính trong đêm nhạc đón năm mới

Có thể nói, việc Lynk Lee quyết tâm đi phẫu thuật cắt bỏ yếu hầu, bất chấp điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp ca hát đã khiến công chúng không khỏi ái ngại, lo lắng. Trước đây, cô từng khiến nhiều người quan tâm khi chia sẻ: "Sau này Linh không chắc có hát được nữa không nhưng mọi người đừng buồn. Điều gì cũng sẽ đến, hãy đón nhận theo hướng tích cực nhất và làm nó vui vẻ lên nào".

Hình ảnh mới nhất được Lynk Lee chia sẻ trên trang cá nhân hôm 25.9

Ảnh: NSCC

Sau khi thực hiện ca phẫu thuật cắt yết hầu, hiện ngoại hình mới và giọng hát của ca sĩ chuyển giới này đang được mọi người quan tâm. Đến khuya 25.9, Lynk Lee đã đăng tải clip hát lại bài hit Không dám của chính mình. Thật bất ngờ khi công chúng có thể nghe được giọng hát của nữ ca sĩ hiện tại trong trẻo và đỡ trầm hơn xưa, dù vẫn còn lộ chút “nam tính” trong chất giọng. Đông đảo khán giả hy vọng thời gian này nếu Lynk Lee nỗ lực tập luyện thì sẽ cải thiện được giọng hát sang âm sắc “nữ tính” nhiều hơn để còn tiếp tục sự nghiệp ca hát.
Trước đó vào cuối năm 2019, Lynk Lee trải qua ca đại phẫu suốt cả tháng trời ở Hàn Quốc để tìm lại hình hài nữ giới. Cùng thời điểm này, cô chỉnh sửa, nâng vòng một để vóc dáng cân đối.

Quá trình chuyển giới từ nam sang nữ của Lynk Lee

Ảnh: NSCC

Về quyết định chuyển giới sau hơn 30 năm, Lynk Lee chia sẻ: "Hơn 30 năm qua tôi đã gồng mình sống cuộc đời của một người khác, vậy nên hiện tại sau khi được là chính mình thì tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều vô cùng ý nghĩa. Tôi cũng thấy hạnh phúc như đang trong một giấc mơ mà không bao giờ muốn tỉnh lại nữa".

Lynk Lee khá nổi tiếng từ trước khi chuyển giới (bìa phải) khi từng hát chung với rapper Đen Vâu, Kimmese năm 2017 ở Hà Nội

Ảnh: NSCC

Lynk Lee sinh năm 1988 tại Bắc Giang, từng có thời gian dài hoạt động âm nhạc tại Hà Nội, và hiện cô sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Từ khi chưa chuyển giới, Lynk Lee khá nổi tiếng trong giới nhạc underground, được khán giả yêu thích qua các ca khúc hit như Buồn thì cứ khóc đi, Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi, Ở nhà quê mới lên...
Lynk Lee chính thức công khai giới tính vào đầu năm 2020, sau hơn 30 năm sống trong "vỏ bọc" đàn ông. Để phù hợp với vẻ ngoài, Lynk Lee đổi tên thật trong khai sinh từ Tô Mạnh Linh thành Tô Ngọc Bảo Linh. Cô vẫn dùng nghệ danh Lynk Lee để đi diễn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.