Ca sĩ bị so sánh với Lệ Quyên thôi loay hoay, tự tin tái xuất

02/11/2020 07:07 GMT+7

Luôn bị so sánh với Lệ Quyên , ca sĩ Lệ Ngọc nhận ra sai lầm lớn nhất khiến sự nghiệp của mình mãi loay hoay và hứa tái xuất với “màu sắc” mới.

Sau hơn 10 tập phát sóng, chương trình Ca sĩ ẩn danh luôn mang đến những bất ngờ cho khán giả khi tấm màn nhung kéo ra. Trên sân khấu ấy, khi những mảnh ghép lộ diện, mỗi câu chuyện của “ca sĩ ẩn danh” mang đến cho người xem nhiều cảm xúc khác nhau, khi bùi ngùi, thương cảm, khi vỡ òa hạnh phúc lẫn thán phục.

Thoát bóng Lệ Quyên để trở lại 

Và câu chuyện của nữ ca sĩ Lệ Ngọc tại sân khấu Ca sĩ ẩn danh đã nhận được nhiều đồng cảm của các nghệ sĩ khách mời. Từng giành quán quân cuộc thi Biến hóa hoàn hảo 2016 và sau đó cô xuất hiện trong nhiều chương trình: Người hát tình ca, Giọng ca bất bại… nhưng cái tên Lệ Ngọc luôn bị so sánh là “bản sao” Lệ Quyên bởi cách lấy hơi, nhả chữ, nhấn nhá quá giống. Lệ Ngọc cũng thừa nhận từ khi nghe bolero, cô chỉ nghe duy nhất Lệ Quyên và ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cách xử lý như đàn chị.

Quán quân Biến hóa hoàn hảo 2016 Lệ Ngọc sẽ sớm trở lại với âm nhạc sau thời gian phát triển bản thân

Ảnh: M.G

Nhận những phản hồi cho rằng mình “ăn theo” người nổi tiếng, Lệ Ngọc thậm chí không dám đi hát. Bởi như chị chia sẻ, có lần, khi chị cất giọng lên mọi người tưởng đó là Lệ Quyên nhưng khi thấy chị, họ ồ lên tỏ vẻ thất vọng, rồi bỏ về... Chưa thể thoát được cái bóng của Lệ Quyên, Lệ Ngọc cảm thấy chông chênh trên con đường ca hát của mình.
Song theo danh ca Phương Dung, Lệ Ngọc vốn có giọng hát truyền cảm, không hoàn toàn giống như bị so sánh mà cái Lệ Ngọc thiếu chính là chưa trúng bài. Vì thế nữ danh ca khuyên Lệ Ngọc tìm hướng đi khác thay vì hát bolero. 
Sau 2 năm “im thin thít” trên các sân khấu, rẽ hướng sang kinh doanh mỹ phẩm, Lệ Ngọc đã nhận ra sai lầm của chính mình. Vì chông chênh, loay hoay và cả sợ hãi, không biết khán giả còn muốn nghe mình hát nữa không nên chị hầu như không có sản phẩm nào. Nhưng, 2 năm im ắng vừa qua cũng là thời gian để chị phát triển lẫn thử thách bản thân nhằm tìm ra “màu sắc” phù hợp nhất cho sự trở lại của mình. Trên sân khấu Ca sĩ ẩn danh, Lệ Ngọc hứa sẽ sớm có sản phẩm mới trong thời gian sắp tới.

Và những niềm riêng của giọng ca ẩn danh

Câu chuyện khác tại Ca sĩ ẩn danh vừa gây xúc động cho ban bình luận, vừa nhận được sự cảm phục của người xem là của Duy Ngọc - trưởng nhóm The Wings. Khi sự nghiệp đang ổn định, tai nạn xe máy bất ngờ vào cuối tháng 2.2020 đã khiến anh suy sụp, trầm cảm một thời gian dài. Sau tai nạn, anh được bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não, vỡ xương gò má.
Duy Ngọc cho biết sau 3 tháng bị tai nạn, khi đi hát trở lại anh nuôi tóc dài, đeo kính để che giấu ngoại hình, bất chấp những lời chê của khán giả. Nhưng, Duy Ngọc của ngày hôm nay dù vẫn đang điều trị bệnh đã tự tin đối diện tất cả và sẵn sàng chấp nhận ngoại hình hiện tại. Anh khẳng định không muốn kể câu chuyện này để lấy tình thương của khán giả mà chỉ nhắn gửi thông điệp: nếu muốn vượt qua khó khăn, sợ hãi thì cách duy nhất là đối diện, chấp nhận và vượt qua nó.

Lâm Minh Thảo từng có thời gian dài sống ở chùa

Ảnh: M.G

Một ca sĩ đặc biệt không kém xuất hiện trong chương trình là Lâm Minh Thảo. Với biệt danh Thiện Tâm, Minh Thảo từng có thời gian dài sống ở chùa, từng có ý định đi tu nhưng vì là trụ cột kinh tế gia đình nên chị càng mạnh mẽ hơn... Bước ngoặt đến vào năm 2016 khi chị tham gia Tuyệt đỉnh song ca (thuộc đội ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ), từ đó mang đến cho chị cơ hội được khán giả biết đến nhiều hơn cũng như nhớ đến nhiều hơn bởi chất giọng khỏe khoắn và có màu riêng. Chính quan điểm làm nghề “đừng cưỡng cầu, cái gì tới sẽ tới”, âm thầm cống hiến giọng hát của mình cho khán giả khiến chị nhận được nhiều tình cảm yêu quý.
Hay nhân vật đặc biệt không kém là ca sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng. Là diễn viên, ca sĩ được mến mộ, Bá Thắng hiện cùng với Hòa Hiệp còn kinh doanh online. Nhiều người nói anh hết thời mới đi bán hàng online nhưng anh lại thấy tự hào vì hoạt động đó của mình đang giúp cho 20-30 người có công việc ổn định. Bá Thắng cũng hé lộ ngoài việc vẫn chuyên tâm cho phim ảnh, âm nhạc, anh sắp “chào sân” trong vai trò mới - đạo diễn một tác phẩm cùng NSND Hồng Vân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.