Ca sĩ Anh Thơ: 'Đi diễn ở chung phòng với Trọng Tấn, chồng tôi yên tâm hoàn toàn'

18/10/2019 14:54 GMT+7

Là một trong những cặp đôi vàng của làng nhạc Việt, Anh Thơ và Trọng Tấn không chỉ được mến mộ về tài năng mà còn gây tò mò về mối quan hệ của hai người.

Mới đây, ca sĩ Anh Thơ đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh những lời đồn đoán với Trọng Tấn.
* Cơ duyên nào đã đưa Anh Thơ đến với dòng nhạc cách mạng cũng như các ca khúc trữ tình?
- Ca sĩ Anh Thơ: Nó rất tự nhiên thôi, bởi vì khi hát tôi cảm thấy thích mà mọi người cũng thích nghe. Ngày xưa, tôi hát rất nhiều thể loại, trong đó có cả trữ tình, nhạc nhẹ, nhạc sến, bolero… tôi đều hát hết.
* Trước thời điểm Anh Thơ xuất hiện, khán giả đã quen mặt với hàng loạt tên tuổi như: NSND Trung Hiếu, cố NSND Lê Dung, NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền… Điều gì đã khiến chị trở nên đặc biệt và ghi dấu ấn trong lòng công chúng?
- Thật ra, mỗi một người nghệ sĩ muốn để lại dấu ấn phải có cái riêng của mình. Ví dụ, cô Lê Dung thì rất thông minh và nồng nhiệt cũng như giàu chất nghệ sĩ thật sự. Cô ấy hát rất tự nhiên, cứ như mọi thứ đang diễn ra trong cuộc đời vậy. Còn tôi, tôi kết hợp cả trải nghiệm ngoài đời lẫn kỹ thuật học hành. Hơn 10 năm học hành, tôi kết hợp được rất nhiều thứ. Không chỉ đứng hát đơn thuần mà tôi còn biết cách biểu diễn. Khán giả thời điểm đó cũng yêu cầu rất cao. Cho nên, họ thích tôi vừa là may mắn vừa là một phần đền đáp cho nỗ lực bản thân.
Nếu như không may, đi đâu diễn mà không có phòng, bắt buộc ở chung một phòng thì… chồng tôi yên tâm hoàn toàn. Tôi là người phụ nữ thực sự, nhưng mà tôi giữ gìn được việc đấy đến bây giờ nên khán giả mới yêu mến. Mọi người thường hay nói nghệ sĩ thường dễ yêu. Không phải thế đâu.
              Ca sĩ Anh Thơ
* Quen thuộc với khán giả qua dòng nhạc đỏ cùng các bài tình ca sâu lắng. Tuy nhiên, thị trường âm nhạc ngày một thay đổi, chị có bao giờ nghĩ đến việc đổi mới bản thân?
- Tất nhiên, mình phải luôn mới chứ! Mới ở cái gốc, chứ không phải ở cái không đâu ra đâu cả. Cái gốc ở đây là những bài hát hay. Ví dụ, ở bài Ra khơi, tôi không bao giờ hát một kiểu, mà có đến ba, bốn kiểu hát. Tôi bao giờ cũng có cách xử lý bài khác nhau, luôn luôn là như thế. Tôi luôn làm mới mình để khán giả không chán nghe. Ngay cả bản thân tôi cứ lặp đi lặp lại, tôi còn thấy chán nữa là. Bài phối nào ra mắt mà được khán giả thích nhất thì tôi giữ lâu, không thì lại thay đổi.
Ca sĩ Anh Thơ tự nhận là một người cá tính, bộc trực trái ngược hoàn toàn với bạn thân Trọng Tấn. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Anh Thơ tự nhận là một người cá tính, bộc trực trái ngược hoàn toàn với bạn thân Trọng Tấn

Ảnh: FBNV

* Đồng hương, học chung đại học và sau này luôn sát vai nhau trên sân khấu… cặp đôi Anh Thơ và Trọng Tấn được khán giả vô cùng mến mộ về cả ngoại hình lẫn giọng hát. Có bao giờ cả hai cảm mến nhau thời còn trẻ?
- Tôi với Tấn luôn là một cặp bạn bè cực kỳ tốt. Tấn là một người hiền lành, nhã nhặn và hơi… dịu dàng. Còn tôi thì ngược lại, cá tính hơn, mạnh mẽ hơn và bộc trực hơn. Nhưng đó lại là quy luật bù trừ. Khi kết hợp cùng nhau trở nên rất hợp lý. Nếu khán giả để ý, khi người ta treo băng-rôn, poster, lúc nào cũng ghi “Anh Thơ - Trọng Tấn”. Tuy là nữ, nhưng mà tôi lại rất mạnh mẽ, còn Tấn thì lại hiền thục (cười). 
* Với tính cách trái ngược nhau như vậy, chị nghĩ điều gì đã khiến cả hai gắn bó đến thời điểm hiện tại?
- Trong cuộc sống, chúng tôi đều có nhiều va chạm nhưng luôn sống rất thật. Mọi thứ đều thẳng thắn với nhau. Mỗi người có một trình độ nhất định về chuyên môn, nên chúng tôi ít khi góp ý nhau. Nếu có, những góp ý cũng rất nhẹ nhàng. Nói chung, chúng tôi thông mình trong cách xử lý bài nên không phải nhắc nhau về chuyện này. Khi hát, tự động kết hợp rất hài hòa. Với những bài mới, chúng tôi không phải tập tành gì nhiều, cứ hát là ăn ý ngay. Cái đó là bản năng, kỹ thuật tự nhiên xuất phát từ bên trong con người mình.

Chúng tôi thông minh trong cách xử lý bài nên không phải nhắc nhau về chuyện này. Khi hát, tự động kết hợp rất hài hòa. Với những bài mới, chúng tôi không phải tập tành gì nhiều, cứ hát là ăn ý ngay. Cái đó là bản năng, kỹ thuật tự nhiên xuất phát từ bên trong con người mình

 
* Kết hợp quá ngọt ngào và ăn ý trên sân khấu với nghệ sĩ Trọng Tấn, khán giả luôn đặt nghi vấn về mối quan hệ của hai người. Chị nói gì về điều này?
- Hoàn toàn trong trắng! Hoàn toàn trong trắng! Tôi với Tấn chưa bao giờ có ý tứ, tình tứ. Mọi thứ rất trong sáng cho nên mới giữ mối quan hệ đến bây giờ. Nếu có tơ tưởng trong đầu thì tình bạn không bao giờ được lâu. Tôi thường gọi Tấn bằng: tao - mày, ông - tôi… Thi thoảng, chúng tôi cũng trêu đùa nhau như… hai thằng bạn với nhau.
* Tuy nhiên, về phía gia đình, chồng chị có bao giờ phàn nàn về người bạn thân của vợ?
- Không bao giờ! Nếu như không may, đi đâu diễn mà không có phòng, bắt buộc ở chung một phòng thì… chồng tôi yên tâm hoàn toàn. Tôi là người phụ nữ thực sự, nhưng mà tôi giữ gìn được việc đấy đến bây giờ nên khán giả mới yêu mến. Mọi người thường hay nói nghệ sĩ thường dễ yêu. Không phải thế đâu.
Anh Thơ cho biết chỉ xem Trọng Tấn như bạn bè. Ảnh: FBNV

Anh Thơ cho biết chỉ xem Trọng Tấn như bạn bè

Ảnh: FBNV

* Hơn 20 năm theo nghề, chị trăn trở nhất điều gì?
- Tôi là một người luôn muốn thay đổi và làm mới bản thân. Cho nên, tôi muốn làm rất nhiều thứ. Với nghề, tôi luôn tham lam. Tôi luôn luôn sáng tạo trong nghệ thuật. Ví dụ, người khác có thể hát lại cách của tôi nhưng tôi thì không. Với những nghệ sĩ đi trước như cô Lê Dung, các cô hát một kiểu, tôi hát một kiểu khác. Tôi không hề giống thế hệ trước một tí nào. Kể cả những bài cũ rích, tôi cũng muốn làm mới nó. Tôi là người may mắn khi khán giả cho rằng mỗi bài tôi hát đều có một sức sống rất mới.
* Vậy những điều mới mẻ này liệu có xuất hiện với cặp đôi Anh Thơ và Trọng Tấn trong lần “nam tiến” sắp tới tại chương trình Đêm song ca huyền thoại?
- Thật ra, những cái mới thuộc về nhiều loại bài hát. Còn những ca khúc bất hủ thì nhiều khi khán giả… không cho mới. Người ta vẫn thích cái gì đó cũ. Quan trọng là mình dùng kỹ thuật sao cho cao hơn, sang hơn và phát triển hơn chứ không cũ như các cụ ngày xưa.
Anh Thơ là một trong những ca sĩ nổi tiếng về dòng nhạc cách mạng và thính phòng với phong cách âm nhạc luôn đổi mới. Ảnh: FBNV

Anh Thơ là một trong những ca sĩ nổi tiếng về dòng nhạc cách mạng và thính phòng với phong cách âm nhạc luôn đổi mới

Ảnh: FBNV

* Tương lai, chị có dự định gì đặc biệt?
- Vừa rồi, tôi dự định làm liveshow vì 2 năm rồi không làm do bận việc gia đình. Cho nên, sắp tới, đầu năm 2020, tôi sẽ làm liveshow ở Hà Nội. Tôi mong muốn một năm, làm một lần với những ca khúc mà mình yêu thích và những ca khúc mới. Tôi mong muốn có một chương trình công phu, không chỉ có âm nhạc mà còn đưa yếu tố thời trang vào. Người xem không chỉ dùng tai nghe mà những gì họ thấy cũng phải đẹp nữa.
* Chắc chắn Trọng Tấn sẽ tham gia cùng chị trong liveshow sắp tới?
- Hi vọng thế (cười). Tôi có nói với Tấn rồi nhưng anh ấy đang sắp xếp. Tấn cũng nằm trong dự định của tôi rồi, hoặc Tùng Dương, hoặc một nghệ sĩ ở TP.HCM.
* Cảm ơn ca sĩ Anh Thơ đã chia sẻ!
Ca sĩ Anh Thơ, sinh năm 1976, quê ở Thanh Hóa. Trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, cô từng theo học tại Nhạc viện Quốc gia Hà Nội. Anh Thơ là một trong những ca sĩ nổi tiếng về dòng nhạc cách mạng và thính phòng.
Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn trong lòng công chúng với album đầu tay mang tựa đề Tình em vào năm 2005. Đặc biệt, tên tuổi của cô được khán giả biết đến rộng rãi khi kết hợp với nam ca sĩ Trọng Tấn trong hàng loạt ca khúc như: Người đi xây hồ kẻ gỗ, Giận mà thương, Tình ta biển bạc đồng xanh, Hát về cây lúa hôm nay, Tình ca Tây Bắc
Cô sẽ tham dự liveshow Đêm song ca huyền thoại diễn ra ngày 19.10 tại TP.HCM cùng Trọng Tấn. Trong chương trình, họ thể hiện tác phẩm thuộc dòng nhạc âm hưởng dân gian. Cả hai hát lại nhiều ca khúc: Tình ta biển bạc đồng xanh (sáng tác: Hoàng Sông Hương), Người đi xây hồ kẻ gỗ (Nguyễn Văn Tý), Anh ở đầu sông em cuối sông (thơ: Hoài Vũ, nhạc: Phan Huỳnh Điểu)... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.