Ca sĩ Anh Thơ: ‘Các con tôi rất văn minh, không cấm mẹ yêu'

20/05/2022 17:53 GMT+7

“Chuyện tôi yêu ai, các con tôi rất văn minh, không bao giờ cấm mẹ yêu. Các con nói với tôi: Quan trọng là mẹ cảm thấy vui, thấy thoải mái”, ca sĩ Anh Thơ chia sẻ.

“Mấy người đàn ông yêu cái thật của mình”

Ca sĩ Anh Thơ thừa nhận, chị cũng như nhiều người phụ nữ phải có tình yêu, nhưng chị không có nhu cầu quá lớn, hay quá khát khao tình yêu đôi lứa.

“Tôi là người tự lập quá. Tôi cũng là người hơi kiêu để tán. Hồi xưa, khi vẫn còn ở nhà làm đồng, làm nương, tôi cũng không phải là người quá khát khao tình yêu trai gái. Với tôi tình cảm đó không có gì quá ghê gớm”, nữ ca sĩ tâm sự.

Ca sĩ Anh Thơ

NVCC

Với Anh Thơ, cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên kém 1 tuổi, ở cùng quê, giống như là duyên số. Họ yêu nhau 8 năm, kết hôn 10 năm rồi chia tay.

Nữ ca sĩ chia sẻ, hiện tại, chị không đi tìm tình yêu. “Giờ mấy người đàn ông yêu cái thật của mình. Đó là khi mình bóc tách hết lớp phấn son ra, quấn quần áo để cọ sàn, lau nhà... Nếu ai nhìn vào đó mà thương mình thì tình cảm mới lâu bền, còn nếu nhìn vào ánh hào quang trên sân khấu thì khó lắm”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Thơ hát cho Thơ

Sau 5 năm mà Anh Thơ gọi đó là khoảng thời gian “bóp mồm, bóp miệng”, chị thực hiện liveshow cá nhân. Anh Thơ Live concert 2022 có chủ đề Thơ, sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23.6 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Chủ đề của liveshow không chỉ lấy từ chính tên của nữ nghệ sĩ mà còn là từ sự lãng mạn của những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của Anh Thơ hay lần đầu được chị thể hiện trong đêm diễn.

Thơ cũng gợi nhắc nữ nghệ sĩ vốn là “nàng thơ” của dòng nhạc dân gian, chị đã góp phần đưa những ca khúc một thời như Xa khơi, Tình ta biển bạc đồng xanh, Khúc hát sông quê, Làng quan họ quê tôi… vang lên ở nhiều sân khấu.

Hai học trò Phan Quỳnh Anh và Tuyết Nga và của Anh Thơ

nVCC

Anh Thơ Live concert 2022 gồm 3 chương. Chương 1 Tôi yêu tiếng nước tôi gồm chùm ca khúc về tình yêu Tổ quốc. Chương 2 Còn ngày dài, còn tình đầy tái hiện những vùng miền, mảnh đất trong âm nhạc. Chương 3 Người đàn bà đi tìm mặt trời khắc họa hình ảnh những người phụ nữ khi nữ nghệ sĩ hát cho chính mình, cũng như những người phụ nữ xung quanh mình.

Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Thanh Phương cho biết, ca sĩ Anh Thơ vốn là nữ nghệ sĩ nhiều năng lượng. “Việc của tôi là tạo không gian để Thơ biết tiết chế hơn, tỏa sáng đúng lúc đúng chỗ”, nhạc sĩ nói.

Tổng đạo diễn đêm nhạc Nguyễn Việt Thanh cho hay, Anh Thơ sẽ được “làm mới” theo cách chương trình “vẫn giữ được sự duyên dáng, nữ tính, ngọt ngào, đậm chất dân gian nhưng lại trẻ trung, hiện đại, mang hơi thở đời sống đương đại”.

Bên cạnh NSƯT Tấn Minh, Anh Thơ sẽ biểu diễn cùng hai học trò Tuyết Nga và Phan Quỳnh Anh (Á quân Sao Mai 2019). Anh Thơ chia sẻ, Tấn Minh là người anh mà chị đã chơi cùng khi học ở Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Còn việc đưa hai học trò của mình vào trong chương trình, nữ nghệ sĩ lý giải: “Tôi muốn dìu dắt để các em có không gian vùng vẫy. Việc các em có những sân chơi như thế này là rất ít”.

Bên cạnh đó, chị cũng muốn các học trò có chỗ để thể hiện những ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước. “Tôi muốn thế hệ sau tiếp nối con đường này để những ca khúc một thời luôn mãi được vang lên”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.