Ca phẫu thuật tách cặp song sinh dính nhau: Chia đôi ruột, tách bàng quang cho hai bé

15/07/2020 11:53 GMT+7

Qua thám sát sau khi mổ mở ổ bụng, tất cả những dị tật của cặp song sinh dính nhau vùng bụng chậu đều phù hợp với những dự liệu hội chẩn trước phẫu thuật.

Tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), là trưởng ê kíp phẫu thuật, đã rạch da đường đầu tiên bắt đầu cuộc mổ.
Sau đó, tiến sĩ - bác sĩ Trần Văn Dương, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), là trưởng nhóm phẫu thuật tạo hình, bắt đầu rạch da, cân cơ và mở bụng tách hai bé song sinh.

Cặp song sinh dính nhau vùng bụng chậu đang được phẫu thuật tách rời

Sau khi đường mổ tách được hoàn thành, nhóm bác sĩ phẫu thuật ngoại tổng quát tiếp nối thực hiện thám sát ruột và phẫu thuật chia đôi ruột.
Cặp song sinh có chung đại tràng và đoạn cuối hồi tràng. Đại tràng chung nằm về phía bé D.N.
Bên cạnh đó, hai bé cũng được phẫu thuật tách bàng quang, niệu quản, tử cung, âm đạo, buồng trứng.

Gần 100 y, bác sĩ chia thành 5 ê-kíp thay nhau mổ tách cặp song sinh dính liền

Theo bác sĩ Định, qua thám sát sau khi mổ ổ bụng, tất cả những dị tật của hai bé đều phù hợp với những dự liệu hội chẩn trước phẫu thuật.
Hiện tại, trong phòng mổ chính duy trì nhóm 20 - 30 người/ê kíp; các ê kíp mổ sẽ thay phiên nhau thực hiện các phẫu thuật chuyên sâu.
Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng nay 15.7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) đã thực hiện ca phẫu thuật tách rời cho cặp song sinh dính nhau vùng bụng chậu, với gần 100 y, bác sĩ đang ở trong phòng mổ.
Ca phẫu thuật được đánh giá là một trong những ca tách song sinh khó và phức tạp bậc nhất Việt Nam.
Hai bé là con của sản phụ 25 tuổi (ngụ Q.9, TP.HCM) mang thai lần đầu, sinh ngày 7.6.2019 tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM).
Cặp song sinh được xác định dính nhau vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ, hai cơ quan sinh dục, một hậu môn.
Hiện nay, cặp song sinh đã được 13 tháng tuổi, nặng 15 kg, với các chỉ số phát triển gần với những trẻ bình thường và đủ điều kiện sức khỏe cần thiết để được tách dính.
Hai bé được đưa vào phòng phẫu thuật lúc 6 giờ sáng nay (15.7). Dự kiến ca phẫu thuật kéo dài đến 17 giờ hôm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.