Cá nuôi chết hàng loạt ở Lý Sơn là do thời tiết

16/06/2016 08:32 GMT+7

Ngày 15.6, bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND H.Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết H.Lý Sơn đã có văn bản chính thức công bố nguyên nhân xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt trong những ngày qua.

Trước đó, khi xảy ra hiện tượng cá nuôi chết tại 14/62 lồng bè nuôi tôm, cá ở khu vực vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn, lãnh đạo huyện và các ngành chức năng đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra; lấy mẫu nước gửi xét nghiệm và nhờ chuyên gia để xác định nguyên nhân gây cá chết hàng loạt.
Theo phản ánh của các chủ nuôi cá, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ dưới nước tại khu vực nuôi cao hơn bình thường nên xảy ra hiện tượng cá chết, tập trung nhiều nhất vào các ngày 11 - 12.6. Tổng cộng có gần 15.000 con cá bớp bị chết, ước tính thiệt hại trên 3,2 tỉ đồng.
“Trong đợt này, nhiều hộ dân thiệt hại từ 500 - 700 triệu đồng. Chính quyền sẽ có văn bản đề nghị các ngân hàng tạo điều kiện để các hộ dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, khắc phục thiệt hại, tiếp tục sản xuất”, bà Hương nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.