Cả nước Venezuela nghỉ làm để… tiết kiệm điện

08/04/2016 06:58 GMT+7

Người lao động ở Venezuela sẽ được nghỉ làm vào ngày thứ sáu, liên tục trong hai tháng sắp tới theo kế hoạch tiết kiệm điện của chính phủ.

Người lao động ở Venezuela sẽ được nghỉ làm vào ngày thứ sáu, liên tục trong hai tháng sắp tới theo kế hoạch tiết kiệm điện của chính phủ.

Người dân cố gắng gọi phương tiện di chuyển sau khi tàu điện ngầm ngừng hoạt động vì bị mất điện ở thủ đô Caracas (Venezuela) - Ảnh: ReutersNgười dân cố gắng gọi phương tiện di chuyển sau khi tàu điện ngầm ngừng hoạt động vì bị mất điện ở thủ đô Caracas (Venezuela) - Ảnh: Reuters

Theo AFP, Venezuela là nước có trữ lượng dầu mỏ đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới, song nền kinh tế nước này đã rơi vào tình trạng lộn xộn vì lạm phát cao, nhiều loại hàng hóa cơ bản như xà phòng, giấy vệ sinh thiếu hụt còn điện thì mất liên tục.

Hiện tại, hạn hán đang khiến mực nước tại các đập thủy điện xuống rất thấp. Để cứu vãn tình hình, chính phủ ra kế hoạch tiết kiệm điện bằng cách cho phép lực lượng lao động cả nước nghỉ làm ngày thứ sáu hằng tuần, liên tục trong hai tháng tới và kết thúc vào ngày 6.6. Quyết định được Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo trong một bài phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia.

Ông Maduro cho hay Venezuela đang ở trong tình trạng rất khó khăn vì mực nước cực kỳ thấp trong 18 đập thủy điện của đất nước. Tổng thống Venezuela dẫn ví dụ đập thủy điện Guri. Đập này cung cấp 70% sản lượng điện cho toàn quốc nhưng hiện mực nước chỉ trên mức cần thiết 3 cm.

Ngoài việc cho phép người dân hưởng ba ngày nghỉ cuối tuần, ông Maduro cũng chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước cắt giảm mức tiêu thụ điện năng 20% tương tự như những gì chính phủ đã làm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.