Cả nước giảm 7 sở, 1.440 phòng

06/11/2021 07:25 GMT+7

Đây là thông tin ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ , cho biết ngày 5.11, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ.

Theo ông Minh, sau hơn 4 năm thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết 18 của T.Ư, tính đến 30.6.2021, cả nước có 1.173 sở (giảm 7 sở so với thời điểm 30.6.2017). Về tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, hiện chỉ còn 7.215 phòng (giảm 1.440 phòng so với thời điểm 30.6.2017). Số chi cục thuộc sở còn 907 đơn vị (giảm 208 chi cục). Cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp huyện còn 8.490 phòng, giảm 451 phòng.

Liên quan tổ chức bộ máy của các địa phương, Bộ Nội vụ cho biết đối với cơ quan chuyên môn đặc thù như: Ủy ban Dân tộc, Du lịch, Ngoại vụ, Quy hoạch và Kiến trúc... các tiêu chí thành lập được quy định cụ thể. Ngoài ra, còn có các tiêu chí liên quan số lượng biên chế, tiêu chí xác định cấp phó, phòng theo hướng tinh gọn, giảm cấp trung gian, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hiện có 6 địa phương giảm đầu mối cấp sở là: Lào Cai, Hòa Bình, Bắc Ninh, Đắk Nông, Bạc Liêu và Cà Mau.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế, cho hay hiện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đang rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực.

Tới đây, Thủ tướng sẽ thành lập Ban Chỉ đạo việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Theo đó, tất cả các bộ rà soát chức năng nhiệm vụ và xây dựng các phương án kiện toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí. Bộ Nội vụ xác định đối với ngành, lĩnh vực cần tập trung thống nhất thì duy trì tổng cục, còn với ngành nào mà chức năng nhiệm vụ đã phân cấp về địa phương thì sẽ tổ chức lại mô hình tổng cục ở T.Ư để làm sao giảm cấp trung gian ở T.Ư để tinh gọn bộ máy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.