Cả nước có 25 trung tâm, đơn vị thực hiện ghép mô, tạng

15/01/2024 05:45 GMT+7

Bộ Y tế, T.Ư Hội Chữ thập đỏ VN và Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người VN (sau đây gọi tắt là ba bên) đã ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người, từ người hiến sau khi chết và từ người hiến chết não giai đoạn 2024 - 2027.

Chương trình hợp tác nhằm tăng cường nguồn mô, bộ phận cơ thể người hiến, đem lại cơ hội sống và cải thiện chất lượng sống đối với những người suy mô, tạng, góp phần phát triển ngành ghép tạng của nền y học hiện đại.

Cả nước có 25 trung tâm, đơn vị thực hiện ghép mô, tạng- Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca ghép thận

DUY TÍNH

Theo đó, ba bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và từ người hiến chết não, lồng ghép với tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện; phối hợp thực hiện tôn vinh, tri ân người hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người sau chết và từ người hiến chết não; tổ chức thăm hỏi, động viên, chăm lo gia đình có người hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người và người được hiến tặng; đề xuất giải pháp, chính sách hỗ trợ kinh phí cho đơn vị tuyên truyền vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người và người làm công tác này…

Theo Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người VN, trong nước đã có 25 trung tâm, đơn vị thực hiện ghép mô, tạng; các bác sĩ làm chủ được phẫu thuật ghép mô và bộ phận cơ thể người, kể cả những phẫu thuật ghép phức tạp như ghép gan, tim, phổi. Các năm qua, trong nước đã có 8.220 người được ghép tạng; trong đó có 7.599 người được ghép thận, 531 người được ghép gan, 75 người được ghép tim và hàng ngàn người được ghép giác mạc.

Ghép mô, tạng giúp đem lại sự sống cho các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, hiểm nghèo do các mô, tạng bị suy giảm chức năng và không hồi phục được. Trong 14 năm qua, mới chỉ có 107 bệnh nhân chết não hiến tạng (2009 - 2023), trong đó có 59 ca được ghép tim, 6 ca ghép phổi, 88 ca ghép gan và 185 ca ghép thận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.