Ca nhiễm Covid-19 ở Lào Cai tăng cao kỷ lục từ khi có dịch

12/03/2022 19:16 GMT+7

Lào Cai ghi nhận thêm 3.539 ca nhiễm Covid-19 và đây là số ca nhiễm mới cao nhất từ trước đến nay, tính từ khi địa phương này phát hiện dịch Covid-19.

Ngày 12.3, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh Lào Cai cho biết, trong ngày, địa phương này ghi nhận thêm 3.539 ca nhiễm Covid-19. Đây cũng là ngày có số ca nhiễm Covid-19 tăng cao nhất kể từ khi địa phương ghi nhận trường hợp nhiễm dịch Covid-19 đầu tiên.

Lào Cai ghi nhận số người nhiễm Covid-19 trong ngày tăng cao kỷ lục

Báo Lào Cai

Trong đó, TP.Lào Cai là có người nhiễm Covid-19 mới nhiều nhất với 1.480 người, H.Bảo Thắng 424 người, H.Văn Bàn 345 người, H.Bảo Yên 278 người, TX.Sa Pa 276 người, H.Bắc Hà 247 người, H.Mường Khương 216 người, H.Bát Xát 190 người và H.Si Ma Cai 82 người.

Hiện tại, Lào Cai có 409 bệnh nhân Covid-19 điều trị ở các bệnh viện tuyến tỉnh và 931 bệnh nhân điều trị ở các bệnh viện tuyến huyện. Trong số đó, 9 bệnh nhân đang có triệu chứng nặng gồm 7 bệnh nhân thở ô xy qua Mask và 2 bệnh nhân phải thở máy xâm lấn.

Cũng theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh Lào Cai, thống kê từ đầu năm đến nay, Lào Cai có 30 người chết do Covid-19, trong đó bệnh nhân nhỏ tuổi nhất tử vong là cháu bé 5 tháng tuổi.

Bản tin Covid-19 ngày 12.3: Cả nước thêm 454.212 ca | Hà Nội vượt TP.HCM về tổng số ca nhiễm

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một thực trạng đáng lo ngại là nhiều người dân tự ý mua và dự trữ các loại thuốc, thực phẩm chức năng khi không có chỉ định của bác sĩ.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh Lào Cai cảnh báo, việc tự ý mua và sử dụng thuốc khi không có đơn của bác sĩ sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Khi bị nhiễm Covid-19, người dân cần khai báo y tế đầy đủ đến chính quyền địa phương, đơn vị y tế cơ sở để được các y bác sĩ tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả và đảm bảo sức khỏe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.