Ca nhiễm Covid-19 mới tại TP.HCM: Người trẻ bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi

Tấn Đạt
Tấn Đạt
02/12/2020 10:33 GMT+7

Sau khi TP.HCM xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 mới, các bạn trẻ chủ động lên các phương án bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.

Sáng 2.12, chúng tôi có mặt ở Công viên Văn hóa  Lê Thị Riêng, TP.HCM. Theo quan sát, các bạn trẻ, sinh viên đều đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19.

Phun khử khuẩn trung tâm tiếng Anh có giáo viên mắc Covid-19 cộng đồng

Cùng các bạn tập một vài động tác trong bộ môn Giáo dục thể chất, Trần.T.H, sinh viên năm nhất, Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM, cho biết hiện nay nhà trường vẫn cho sinh viên đi học bình thường nhưng kèm theo đó là chấp hành và thực hiện tốt “thông điệp 5K” mà Bộ y tế đã đề ra.

T.H nói: “Trong bộ môn này chủ yếu là các bài tập vận động tay chân nhẹ nên cũng không có mệt và ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhiều khi phải mang thêm khẩu trang. Em thấy tuy công viên rộng rãi, thoáng mát nhưng sự tiếp xúc gần với các bạn chung lớp thì cũng khá nguy hiểm nên việc đeo khẩu trang là vô cùng cần thiết, vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ bạn nữa”.

Một buổi học thể dục tại công viên vào sáng ngày 2.12

Ảnh: Tấn Đạt

Nhiều sinh viên đeo khẩu trang để bảo vệ mình và mọi người

Ảnh: Tấn Đạt

Cũng có mặt tại đây, chị Nguyễn Thị Ánh, 31 tuổi, trú trên đường Đồng Nai, Q.10, TP.HCM, chia sẻ chị luôn tự bảo vệ mình ngay từ những ngày giãn cách xã hội, nên đi đâu chị cũng mang khẩu trang và chai nước rửa tay.

Chị Ánh cho hay: “Bình thường mình cũng hay ra công viên tập thể dục, nhưng từ khi có dịch thì tần suất đi cũng ít lại. Theo đó, mình sẽ chia thời gian tập ở nhà nhiều hơn, còn nếu ra ngoài tập thì ráng đi sớm, tránh đông người".

Nhiều người "kín bưng" khi ra đường

Ảnh: Tấn Đạt

Các bạn trẻ luôn trang bị khẩu trang khi ra ngoài

Ảnh: Tấn Đạt

TP.HCM: Sau khi công bố nam bệnh nhân (BN) 1347 bị dương tính Covid-19 vào ngày 28.11, thì tối 1.12, Bộ Y tế tiếp tục thông tin có thêm 2 trường hợp dương tính với Covid-19. Đó là bệnh nhi nam, 1 tuổi, và một nữ sinh 28 tuổi. Tất cả đều ở TP.HCM và có tiền sử tiếp xúc gần với BN 1374.

TP.HCM phát hiện thêm 2 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến giáo viên tiếng Anh

Ngồi nghỉ ngơi cùng với đồng nghiệp của mình trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài, TP.HCM, anh Nguyễn Lê Tuấn Anh, 29 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM, chạy xe ôm công nghệ cho hay bản thân phải luôn bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi bằng việc khi bước ra khỏi nhà là phải đeo khẩu trang và mang theo vài cái để phòng hờ, vì cái nghề của anh phải tiếp xúc rất nhiều người.

Anh Tuấn Anh còn tâm sự: “Mấy tháng nay doanh thu bị giảm đi rất nhiều, cuối năm lại nghe ca nhiễm Covid-19 mới nữa nên mình rầu dữ lắm”.

Chủ động bảo vệ mình

Ảnh: Tấn Đạt

Các anh chạy xe ôm công nghệ luôn thấp thỏm với dịch bệnh Covid-19

Ảnh: Tấn Đạt

Covid-19 rình rập, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang bất chấp mức phạt 3 triệu

Phạt 3 triệu đồng không đeo khẩu trang nơi công cộng

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.

Trước đó, theo Nghị định 176/2013, mức phạt cho hành vi này chỉ từ 100.000 - 300.000 đồng. Tức là mức phạt theo Nghị định 117 đã tăng gấp 10 lần so với Nghị định 176.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.