Cả nhà đi học: 4 cha con cùng học ngành y

03/12/2016 11:01 GMT+7

Cứ đến cuối tuần, nhà anh Tiếp cũng 'rồng rắn' 4 người gồm con gái, con rể, con trai háo hức tới trường.

Đối với anh Phạm Văn Tiếp, xã Trường Tây, H.Hòa Thành, Tây Ninh, việc 4 cha con cùng học một lớp y học cổ truyền bắt nguồn từ một nguyên cớ khác. Anh Tiếp cho biết: “Đông y là nghề gia truyền có từ đời ông nội. Kinh nghiệm trong nghề thì mình không thiếu, nhưng xã hội tiến bộ, mình phải đi học để không bị tụt hậu, đồng thời để trang bị thêm kiến thức y học hiện đại. Có kiến thức bài bản kết hợp với kinh nghiệm thì hành nghề mới vững vàng và chữa bệnh hiệu quả được”.

tin liên quan

Cậu bé lớp 3 và chiếc bẫy bắt ruồi vàng độc đáo
Chỉ với những dụng cụ đơn giản như ống nhựa, quặng, tấm thiếc… trị giá chưa tới 100.000 đồng, Phạm Nguyễn Bảo Duy (học sinh lớp 3A, Trường tiểu học Đông Phú 1, xã Đông Phú, H.Châu Thành, Hậu Giang) đã làm ra bẫy giúp nhà vườn bắt ruồi vàng mà không cần dùng thuốc.

Hiện nay, anh Tiếp cùng với con trai, con gái và con rể theo học bậc trung cấp. Một cô con gái khác của anh Tiếp đang học ngành dược bậc ĐH ở Cần Thơ, con út anh đang học phổ thông. Ngày thường, anh Tiếp làm ở phòng mạch, cuối tuần, 4 cha con lại về TP.HCM học. Anh Tiếp thừa nhận, lớn tuổi rồi nên việc tiếp thu không còn dễ dàng. Chỗ nào không hiểu thì anh lại hỏi các con. Nhưng nhờ có kinh nghiệm trong nghề, anh vẫn là một “chuyên gia” không chỉ của các con mà còn của nhiều học viên trẻ khác.
Anh Tiếp hào hứng: “Tôi dự định sau khi 4 cha con học xong, con út của tôi nếu không đậu vào ĐH khối ngành y dược, thì tôi sẽ cho cháu và mẹ cháu tiếp tục học trung cấp. Nếu không phải con nhà nghề thì học xong 10 năm mới hành nghề vững vàng. Tôi tin với lợi thế sinh ra trong gia đình có truyền thống hành nghề đông y, các cháu sẽ phát triển nghề tốt”.

tin liên quan

Giáo viên thời mạng xã hội
Có những người thầy thay đổi cách dạy và xây dựng mối quan hệ thân thiết với học trò. Họ còn tận dụng lợi thế của mạng xã hội, công nghệ để giúp học trò chăm chú học hành...

tin liên quan

Tiến sĩ trẻ Việt Nam được vinh danh ở Úc
Với đề tài nghiên cứu về các yếu tố tác động đến sự phát triển và mô hình của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN, Lê Thanh Hòa đã hoàn thành trước hạn chương trình tiến sĩ luật tại ĐH RMIT (Úc) và được trao giải thưởng nghiên cứu sinh tiến sĩ xuất sắc năm 2016 (ảnh).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.