Ca mổ lúc 0 giờ cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng thận

11/08/2016 10:39 GMT+7

Sáng 11.8, Bệnh viện An Sinh (TP.HCM) cho biết vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Lê Minh Duy (21 tuổi, ở quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Trước đó, 23 giờ ngày 5.8, bệnh nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện An Sinh trong tình trạng máu ướt đẫm người, ngất lịm, huyết áp không thể đo được. Trước đó, bệnh nhân bị một người say rượu đâm, nghi thủng thận và có nguy cơ tử vong nếu không mổ cấp cứu.

tin liên quan

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
Bác sĩ Lưu Phước Long, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Huỳnh Văn Đẳng (20 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng A, H.Vĩnh Lợi).

Sau khi phát lệnh báo động đỏ, lúc 0 giờ ngày 6.8, các chuyên gia đầu ngành tiết niệu của Bệnh viện Bình Dân và bác sĩ trực Bệnh viện An Sinh đã đến và tiến hành phẫu thuật cứu bệnh nhân. Kết quả phẫu thuật cho thấy một bên thận của bệnh nhân bị lưỡi dao đâm thủng và bị đứt làm đôi. Các bác sĩ đã hiến hành khâu lại thận.
Trước khi mổ, bệnh viện đã cấp tốc cho người đến các trung tâm máu trong thành phố để mua máu mang về. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và bệnh nhân được truyền đến 4 lít máu.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, nhưng do tình trạng tổn thương của bệnh nhân khá nghiêm trọng cần điều trị chuyên khoa nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến sáng nay 11.8, sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.