Cà Mau yêu cầu không 'độc quyền' ép học sinh ăn uống ở căn tin trường

Gia Bách
Gia Bách
15/08/2023 18:56 GMT+7

Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau yêu cầu đối với hoạt động căn tin trường học, không được 'độc quyền' đóng cửa trường ép học sinh phải vào ăn uống tại căn tin trong trường.

Ngày 15.8, theo thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các khoản thu đầu năm học 2023-2024, sở này vừa chỉ đạo các đơn vị, trường học tuyệt đối không để giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh đặt ra những nội dung trái quy định nhằm gợi ý và "ép" phụ huynh học sinh đóng góp các khoản thu ngoài quy định.

Cà Mau: không được 'độc quyền' đóng cửa trường ép học sinh ăn uống ở căn tin   - Ảnh 1.

Trường THCS-THPT Tân Lộc (H.Thới Bình, Cà Mau) từng xảy ra lùm xùm tình trạng thu sai quy định khiến phụ huynh có đơn tố cáo đến UBND tỉnh Cà Mau

GIA BÁCH

Sở GD-ĐT Cà Mau cũng khẳng định, thủ trưởng các đơn vị, trường học phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Sở GD-ĐT nếu để xảy ra tình trạng phát sinh những khoản thu trái quy định tại đơn vị quản lý. Đối với các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng, các đơn vị, trường học phải lập kế hoạch vào đầu năm học và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Tất cả các khoản thu phải được các đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, trong đó nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản thu theo thỏa thuận. 

Lãnh đạo sở cũng đề nghị bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện thu tiền, phát hành biên lai, hóa đơn thu tiền cho từng học sinh, không giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền.

Đặc biệt Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo, đối với hoạt động căn tin trường học, không được "độc quyền" đóng cửa trường để ép học sinh phải vào ăn uống. Nhà trường phải tạo không gian riêng để học sinh ăn uống trước khi vào lớp học đối với những trường hợp chưa kịp ăn uống tại nhà.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.