Cà Mau: Xảy ra 5 vụ cháy rừng, thiệt hại hơn 20ha rừng tái sinh, sậy

Gia Bách
Gia Bách
08/04/2020 18:50 GMT+7

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra 5 vụ cháy rừng diện tích thiệt hại hơn 20 ha nhưng là diện tích rừng tái sinh, sậy...

Ngày 8.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra 5 vụ cháy rừng.
Vụ cháy rừng xảy ra mới nhất là vào trưa ngày 6.4, ở Nông trường 402 (xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời). Theo báo cáo của UBND tỉnh, thì vụ cháy có diện tích khoảng 20 ha và chỉ cháy tràm chồi tái sinh, năn sậy trên diện tích đất trống sau khai thác.
Còn theo báo cáo của UBND xã Khánh Bình Đông (H.Trần Văn Thời) vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 4.4, xảy ra vụ cháy tràm trồng trên đất nông nghiệp của 3 hộ dân ở xã Khánh Bình Đông (H.Trần Văn Thời) với diện tích cháy ước 7 ha tràm từ 1,5 - 2,5 năm tuổi. Nhưng ngày hôm sau (5.4), UBND xã Khánh Bình Đông lại có báo cáo điều chỉnh lại, diện tích thiệt hại khoảng... 3 ha và thiệt hại 200 triệu đồng.
Trước đó cũng xảy ra 3 vụ cháy ở địa bàn H.U Minh gồm:  Ngày 17.3, 1 vụ xảy ra ở ấp 15, xã Khánh An; ngày 26.3, xảy ra 1 vụ ở ấp 16, xã Khánh An và ngày 1.4 xảy ra ở Khu căn cứ chiến đấu (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau).
Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này có 43.583 ha diện tích rừng khô hạn, báo động cháy. Trong đó có hơn 35.735 ha diện tích báo động cháy cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).
Hiện, các đơn vị chủ rừng luôn phân công lực lượng túc trực 24/24, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống cháy rừng xảy ra.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.