Cà Mau: Xây bệnh viện 1.200 giường với tổng vốn hơn 3.300 tỉ đồng

Gia Bách
Gia Bách
24/07/2020 21:08 GMT+7

Cà Mau sẽ xây bệnh viện 1.200 giường với vốn đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng.

Ngày 24.7, nguồn tin từ HĐND tỉnh Cà Mau cho biết HĐND tỉnh vừa thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, với quy mô 1.200 giường.
Theo đó, việc xây bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh; khắc phục tình trạng quá tải thường xuyên của bệnh viện hiện tại.
Bệnh viện bao gồm các hạng mục: Khối kỹ thuật nghiệp vụ và hành chính quản trị, khối nội chính (trung tâm cấp cứu, khoa xét nghiệm, khoa thăm dò chức năng, trung tâm tim mạch, trung tâm mắt, khoa ngoại tổng hợp,…); khoa tâm thần, khoa truyền nhiễm; khu xạ trị; khu kỹ thuật hậu cần và dịch vụ tổng hợp.
Tổng mức đầu tư xây dựng bệnh viện này là hơn 3.322 tỉ đồng, từ nguồn vốn trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Theo kế hoạch, việc triển khai xây dựng bệnh viện 1.200 giường được thực hiện trong thời gian từ 2020 - 2025.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.