Cà Mau: Xác minh thông tin một ngư dân tử vong tại trại tạm giữ ở Indonesia

Gia Bách
Gia Bách
20/08/2021 19:01 GMT+7

Cà Mau phối hợp xử lý thông tin một ngư dân của tỉnh này tử vong tại trại tạm giữ ở nước ngoài, theo công điện của Đại Sứ quán Việt Nam ở Indonesia.

Ngày 20.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và UBND H.Ngọc Hiển phối hợp xác minh thông tin một ngư dân của tỉnh này tử vong ở nước ngoài theo công điện của Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia.
Theo nội dung công điện Đại Sứ quán Việt Nam tại Indonesia gửi tỉnh Cà Mau, ngư dân N.H.D. (63 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hạn, xã Tân Ân, H.Ngọc Hiển) tử vong lúc 14 giờ 25 phút ngày 17.8 tại trại tạm giữ Tanjungpinang, Indonesia. Ông D. là ngư dân của tàu cá mang biển kiểm soát của tỉnh Kiên Giang.
Trước đó, ngày 18.8, Đại Sứ quán Việt Nam tại Indonesia nhận được văn bản của Trại tạm giữ Tanjungpinang về nội dung ngư dân D. tử vong. 'Qua trao đổi phía trại tạm giữ và tìm hiểu thông tin từ phía ngư dân cho thấy ngư dân N.H.D có nhiều tiền sử bệnh lý, trước đây đã từng đi cấp cứu do bệnh tim. Đại Sứ quán tiếp tục đề nghị phía trại tạm giữ làm rõ nguyên nhân tử vong và tổ chức mai táng cho ngư dân N.H.D', công điện nêu.
Đại Sứ quán cũng đề nghị Cục Lãnh sự và tỉnh Cà Mau thông báo đến gia đình ngư dân D. về vụ việc. Đồng thời, đề nghị gia đình có đơn đề nghị hình thức mai táng để Đại Sứ quán thông báo cho phía trại tạm giữ. Vì theo quy định của Indonesia, trong trường hợp người bảo lãnh của người nước ngoài hoặc Đại Sứ quán không đưa ra quyết định hình thức mai táng, trại sẽ tiến hành hình thức mai táng phù hợp.
Trước thông tin ngư dân D. tử vong, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và UBND H.Ngọc Hiển phối hợp xử lý vụ việc và thông báo cho thân nhân, gia đình nạn nhân biết và có nguyện vọng, phương hướng xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.