Cà Mau vẫn bắn pháo hoa đêm giao thừa, siết chặt xử phạt vi phạm phòng dịch Covid-19

Gia Bách
Gia Bách
03/02/2021 14:49 GMT+7

Cà Mau không dừng bắn pháo hoa vì dịch Covid-19 nhưng lực lượng chức năng sẽ xử phạt nếu người dân không đeo khẩu trang; không giữ khoảng cách an toàn.

Tỉnh Cà Mau phát hành thông báo về việc thời gian, địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa đêm giao thừa tại các địa phương trong tỉnh, đồng thời siết chặt khâu đảm bảo các yêu cầu phòng dịch Covid-19.
Theo đó, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Cà Mau sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 địa điểm gồm: TP.Cà Mau, H.Năm Căn, H.Đầm Dơi, H.Ngọc Hiển và H.U Minh.

Bình Dương tìm được hơn 1.000 F1 và F2 của hai bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng

Thông báo thời gian và địa điểm bắn pháo hoa tại Cà Mau

Ảnh: Gia Bách

Cụ thể, H.Ngọc Hiển là địa phương tổ chức bắn pháo hoa sớm nhất, lúc 21 giờ đêm giao thừa (ngày 11.2.2021) tại Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao TT.Rạch Gốc.
Tiếp đó, H.Đầm Dơi bắn pháo hoa vào lúc 21 giờ 10 phút tại công viên Dương Thị Cẩm Vân (TT.Đầm Dơi); H.Năm Căn pháo hoa được bắn lúc 22 giờ 25 phút tại công viên tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai (TT.Năm Căn) và và H.U Minh tổ chức bắn vào lúc 21 giờ 45 phút tại Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao TT.U Minh.
TP.Cà Mau, pháo hoa sẽ xuất hiện vào lúc 22 giờ 35 phút ở vị trí Quảng trường văn hóa Thanh Niên, đường Trần Hưng Đạo, P.5, TP.Cà Mau.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bà con nhân dân khi đến xem phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (lực lượng chức năng sẽ xử phạt nếu người dân không đeo khẩu trang; giữ khoảng cách an toàn).

Người dân Cà Mau xem bắn pháo hoa đón giao thừa Nhâm Tý năm 2020

Ảnh: Gia Bách

Trước đó ngày 2.2, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản hỏa tốc, chỉ đạo lập 4 chốt. Theo chỉ đạo này, từ ngày 3.2, tại 4 cửa ngõ lớn vào tỉnh Cà Mau sẽ có chốt kiểm soát người vào tỉnh.
Bốn chốt ở Quốc lộ 1A, Quốc lộ 63, quản lộ Phụng Hiệp và đường Xuyên Á. Tất cả phương tiện, kể cả xe máy sẽ bị chặn để kiểm tra thân nhiệt, ghi lịch trình. UBND tỉnh cũng chỉ đạo, trường  hợp nghi có nhiễm bệnh thì đưa ngay cả xe và toàn bộ người trên xe về trung tâm cách ly tỉnh để cách ly theo quy định.
Tại tất cả các bến xe, tàu bắt đầu phân luồng kiểm tra thân nhiệt, lịch trình di chuyển của toàn bộ hành khách ra, vào bến.
Đặc biệt, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau còn chỉ đạo cơ quan chức năng "kêu gọi nhân dân hãy ở yên tại chỗ, hạn chế tối đa di chuyển giữa các địa phương". Đồng thời cũng kêu gọi nhân dân hãy khuyên con, em, người thân của mình đang công tác, làm việc, học tập tại địa bàn có dịch không về quê ăn tết. Trường hợp có về thì đến ngay cơ quan chức năng khai báo y tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.