Cà Mau: Sự kiện 'Hương rừng U Minh' thi buồng chuối to nhất, cá lóc to nhất...

Gia Bách
Gia Bách
16/04/2023 16:04 GMT+7

Sự kiện Hương rừng U Minh nằm trong chuỗi Chương trình sự kiện Cà Mau - Điểm đến 2023 sẽ diễn ra từ ngày 26.4 - 1.5. Đặc biệt, trong hoạt động của chuỗi sự kiện có hoạt động bơi xuồng đối kháng trên sông, thi buồng chuối to nhất, cá lóc to nhất...

Ngày 16.4, tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau cho biết, sự kiện Hương rừng U Minh, nằm trong chuỗi Chương trình sự kiện Cà Mau - Điểm đến 2023 sẽ diễn ra từ 26.4 - 1.5, được tổ chức tại thị trấn U Minh; xã Khánh An, xã Nguyễn Phích (huyện U Minh); Vườn Quốc gia U Minh Hạ và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ.

Cà Mau: Sự kiện "Hương rừng U Minh" thi buồng chuối to nhất, cá lóc to nhất...  - Ảnh 1.

Giải đua xuồng ba lá trên sông Cái Tàu là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Hương rừng U Minh năm 2021

CTV

Đây là hoạt động thường niên tổ chức trong 3 năm qua với mục tiêu nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của huyện U Minh thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực và thương mại. Sự kiện cũng là dịp các doanh nghiệp có dịp gặp gỡ, mở rộng hợp tác, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của huU Minh.

Cà Mau: Sự kiện "Hương rừng U Minh" thi buồng chuối to nhất, cá lóc to nhất...  - Ảnh 2.

Lẩu mắm lớn nhất Việt Nam có thể phục vụ cho hơn 300 du khách tham dự sự kiện Hương rừng U Minh năm 2022

G.B

Các hoạt động chính của sự kiện gồm: Chương trình khai mạc vào lúc 8 giờ, ngày 26.4 tại Khu du lịch sinh thái Hương Tràm (xã Khánh An). Tại đây cũng tổ chức hội thi bánh dân gian và phiên chợ quê, mua bán các sản phẩm tự tiêu, tự sản, các loại cá đồng, rau quả, trái cây, sản phẩm đan lát... đồng thời du khách còn trải nghiệm theo chân thợ gác kèo ong vào rừng lấy mật, các hoạt động trò chơi dân gian, trò chơi giải trí như: tát ao bắt cá, bịt mắt bắt vịt, trượt cáp xuống hồ, chạy xe đạp qua cầu ván, đi cầu lắc, đi cầu khỉ, chạy cầu phao, đua xuồng ba lá bằng tay, kéo co trên xuồng…

Cà Mau: Sự kiện "Hương rừng U Minh" thi buồng chuối to nhất, cá lóc to nhất...  - Ảnh 3.

Tổ ong to nhất được xác lập kỷ lục Việt Nam đối với tổ ong lớn nhất Việt Nam trong sự kiện Hương rừng U Minh năm 2022

G.B

Đặc biệt, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, vào ngày 27.4 sẽ diễn ra các hoạt động: chạy xe đạp, đi bộ xuyên rừng, bơi xuồng đối kháng trên sông, thi buồng chuối to nhất, cá lóc to nhất…

Vào ngày 28.4, tại Trung tâm Văn hóa - Truyền thông - Thể thao huyện U Minh, tổ chức Hội chợ thương mại tổng hợp với quy mô từ 60 đến 80 gian hàng, trưng bày sản phẩm đặc trưng của U Minh như: mật ong U Minh, các loại mắm, khô, gạo sạch….

Cũng theo Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, Chương trình sự kiện Cà Mau - Điểm đến 2022 đã thu hút hơn 159.000 lượt khách du lịch, doanh thu hơn 108 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.