Cà Mau: Người dân tham gia giao thông, hoạt động nơi đông người buộc phải đeo khẩu trang

Gia Bách
Gia Bách
27/04/2022 18:47 GMT+7

Người dân, người lao động , người tham gia các hoạt động đông người và người tham gia giao thông đều phải tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Ngày 27.4, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ký ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo trạng thái bình thường mới.

Theo đó, tất cả người dân, người lao động, người tham gia các hoạt động đông người và người tham gia giao thông đều phải tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Tỉnh cũng quy định chỉ xét nghiệm khẳng định nhiễm Covid-19 đối với người có triệu chứng nghi nhiễm hoặc người có tiếp xúc gần với người nhiễm.

Khuyến khích người dân tự xét nghiệm định kỳ (test nhanh mẫu gộp) để kiểm tra sức khỏe. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, cá nhân hoặc tổ chức thông báo ngay với cơ sở y tế gần nhất để sớm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Ngoài ra, đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có giấy chứng nhận hoặc có xác nhận trên phần mềm PC-Covid, phần mềm theo dõi sức khỏe điện tử) hoặc người đã khỏi bệnh (có giấy xác nhận khỏi bệnh, giấy ra viện không quá 3 tháng) mới được tham gia các hoạt động công cộng.

Tuy nhiên, người thuộc đối tượng phải tiêm vắc xin nhưng không thể tiêm do chống chỉ định khi tham gia đi lại và các hoạt động công cộng phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế và phải luôn tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.

Riêng trẻ em chưa đến tuổi tiêm vắc xin, khi tham gia các hoạt động công cộng phải có người lớn trong gia đình đi cùng.

UBND tỉnh Cà Mau cũng quy định, tại các địa điểm diễn ra các hoạt động phải bố trí người kiểm tra giấy chứng nhận vắc xin phòng Covid-19, kiểm tra việc tuân thủ đeo khẩu trang, để nhắc nhở hoặc xử phạt khi cần thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.