Cà Mau: Người bị oan sai yêu cầu bồi thường gần 1 tỉ đồng

Gia Bách
Gia Bách
29/08/2022 19:38 GMT+7

Anh Phan Thanh Sang, người bị oan sai ở Cà Mau , vừa có đơn yêu cầu bồi thường cho mình số tiền gần 1 tỉ đồng

Liên quan đến việc Viện KSND H.Cái Nước (Cà Mau) xin lỗi công khai người bị oan sai, chiều tối 29.8, bà Từ Thanh Thùy, Viện trưởng Viện KSND H.Cái Nước, xác nhận cơ quan này đã nhận đơn yêu cầu bồi thường oan sai của anh Phan Thanh Sang (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, H.Cái Nước).

Số tiền anh Sang đề nghị bồi thường gần 1 tỉ đồng, trong đó có khoảng 170 triệu đồng hai bên đã thống nhất, bao gồm các khoản tiền thuê luật sư, thiệt hại tinh thần, chi phí đi lại... Riêng phần tiền tổn thất thu nhập hiện nay VKS đang xác minh và chưa có kết quả cụ thể. "Chúng tôi tiếp nhận đơn yêu cầu bồi thường của anh Sang và đang chuẩn bị có buổi làm việc thương lượng cùng anh", bà Thùy cho biết thêm.

Ngoài ra, việc anh Sang không chấp nhận lời xin lỗi, bà Thùy cho rằng sẽ không thể tổ chức một buổi xin lỗi nào nữa.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Sang cho biết: “Số tiền bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí luật sư, chi phí đi lại trong hơn 2 năm bị truy tố oan khoảng hơn 170 triệu đồng. Khoản mất thu nhập, tôi yêu cầu bồi thường mỗi ngày 1 triệu đồng. Hai khoản cộng lại là gần 1 tỉ đồng. Nhưng hiện tôi cũng đang thu thập chứng từ để bổ sung vào yêu cầu bồi thường".

Anh Sang cũng cho biết, theo biên bản làm việc thì trong tháng 8.2022 giữa anh và Viện KSND H.Cái Nước phải hoàn thành việc thương lượng bồi thường. "Nếu việc thương lượng không thành công, tôi sẽ kiện ra tòa để đòi bồi thường oan sai cho mình", anh Sang nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.