Cà Mau: Kỷ luật cảnh cáo phó chủ tịch xã 2 lần vi phạm nồng độ cồn

Gia Bách
Gia Bách
22/06/2023 17:39 GMT+7

Vi phạm nồng độ cồn 2 lần, một phó chủ tịch xã ở Cà Mau bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ngày 22.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Huỳnh Thanh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Lý Văn Lâm (TP.Cà Mau, Cà Mau) vừa bị chi bộ ấp Chánh, thuộc Đảng bộ xã Lý Văn Lâm, quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ông Tuấn trước đó 2 lần bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn.

Cà Mau: Kỷ luật cảnh cáo phó chủ tịch xã 2 lần vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau tăng cường kiểm tra vi phạm nồng độ cồn

GIA BÁCH

Trước đó, ngày 16.6, chi bộ ấp Chánh, nơi ông Tuấn sinh hoạt Đảng, tổ chức họp bất thường để xem xét kỷ luật ông Tuấn. Tại cuộc họp, ông Tuấn thông qua bản kiểm điểm cá nhân và tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Sau khi xem xét, chi bộ kết luận việc vi phạm của ông Tuấn phải thi hành kỷ luật và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả có 19/19 phiếu thống nhất kỷ luật ông Tuấn bằng hình thức cảnh cáo.

Cà Mau: Cảnh cáo phó chủ tịch xã 2 lần vi phạm nồng độ cồn

Như Thanh Niên đã đưa tin, lúc 0 giờ ngày 2.6, tổ công tác thuộc Công an tỉnh Cà Mau tuần tra kiểm soát trên đường Lê Hồng Phong, phát hiện ông Tuấn vi phạm nồng độ cồn khi lưu thông.

Trước đó, cuối tháng 11.2022, ông Tuấn cũng bị phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính vì vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe và điều khiển xe không mang theo giấy đăng ký xe. Đến cuối tháng 3.2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lý Văn Lâm kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Tuấn về mặt Đảng. Sau đó, UBND TP.Cà Mau tổ chức họp và thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Tuấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.